Trả lời báo chí trước buổi tập chiều 6/1 của U23 Việt Nam, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cho biết công tác tổ chức của nước chủ nhà rất tốt, đồng thời rất vui khi mặt sân Chang Arena, nơi U23 Việt Nam đá 2 trận tại vòng bảng U23 châu Á 2020 đảm bảo, phù hợp với lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam.

{keywords}
Trung vệ Tấn Sinh

Đánh giá về đối thủ UAE trong trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, Tấn Sinh cho biết: "Mỗi đội ở bảng đấu của U23 Việt Nam đều có cái hay cái khó riêng. Với UAE là một đội chơi kiểm soát bóng tốt, nhưng BHL U23 Việt Nam biết cách để ứng phó, khắc chế sức mạnh của đối thủ. U23 Việt Nam cố gắng giải quyết từng trận một để giành vé đi tiếp vào tứ kết".

Tấn Sinh chia sẻ thêm rằng toàn đội không bị áp lực bởi danh hiệu Á quân có được ở VCK U23 châu Á 2018. Đặc biệt những cầu thủ từng tham dự giải cách đây 2 năm như Đình Trọng, Quang Hải, Thành Chung... đều tập trung vào hiện tại chứ không nhắc lại kỳ tích ở Thường Châu.

{keywords}
23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Nhận xét về trái bóng mới tại VCK U23 châu Á 2020, Tấn Sinh cho biết toàn đội mới chỉ có 1 buổi tập, và cần thêm vài buổi để có thể thực sự quen được với trái bóng bóng này. Trước đó, ở buổi tập cuối cùng tại Bangkok trước khi di chuyển tới Buriram, HLV Park Hang Seo cũng dành nhiều thời gian kiểm tra trái bóng của giải đấu năm nay.

Chiều 6/1, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Buriram. Đây là nơi mà HLV Park Hang Seo có nhiều kỷ niệm đẹp. Chiến lược gia người Hàn Quốc từng giành kết quả tốt tại M-150 2018 và King's Cup 2019 khi cùng các đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Buriram.

Tại Buriram, U23 Việt Nam đóng quân ở khách sạn Amari - cách sân thi đấu chính thức Chang Arena khoảng 300m. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 UAE (ngày 10/1) và U23 Jordan (13/1) tại Buriram. Trận cuối cùng với U23 Triều Tiên sẽ diễn ra ở Bangkok (16/1).

Huy Phong