Thái Lan không thể sánh với bóng đá Việt Nam trên các sân chơi quốc tế, trong vài năm trở lại đây.

Đội tuyển Thái Lan cũng mất ngôi số 1 bóng đá Đông Nam Á vào tay tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018.

{keywords}
Thái Lan có giá trị đội hình cao nhất Đông Nam Á

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA cũng khá xa. Việt Nam đứng hạng 94 thế giới với 1.258 điểm, trong khi Thái Lan với 1.178 điểm xếp 113.

Chính vì thế, Thái Lan luôn nhắc về mục tiêu trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á, cũng như vào top 100 bảng xếp hạng FIFA.

Trong lúc thua trên sân cỏ, báo chí Thái Lan lấy giá trị cầu thủ để so sánh và tự hào.

"Thái Lan có giá trị cao nhất Đông Nam Á, gấp đôi Indonesia hay Malaysia", tờ Matichon viết.

"Theo đánh giá của trang web uy tín Transfermarkt, Thái Lan là đội bóng số 1 trong khu vực về giá trị.

Đội hình gần nhất mà HLV Akira Nishino triệu tập cao nhất Đông Nam Á, xếp 11 châu Á và 95 thế giới. Tổng giá trị 9,73 triệu euro".

Cầu thủ đắt giá nhất Thái Lan là Chanathip Songkrasin (1,9 triệu euro), hiện khoác áo CLB Nhật Bản Sapporo.

Matichon liệt kê, Philippines xếp thứ hai Đông Nam Á, với giá trị đội hình 4,90 triệu euro.

Các đội phía sau lần lượt là Indonesia (4,75 triệu euro), Malaysia (4,2), Việt Nam và Myanmar (cùng 4,03), Singapore (2,53), Campuchia (375.000), Lào (325.000) và Timor Leste (125.000).

TT