Tuyển Việt Nam ngán Thái Lan?

Nhìn tuyển Việt Nam đá ở trận cuối vòng bảng, nhiều người đã tin rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo thực sự muốn né, hay nói quá hơn là sợ gặp Thái Lan ở bán kết.

Điều này cũng là có cơ sở, bởi cứ nhìn 10 phút cuối trận sẽ thấy. Tuyển Việt Nam đảm bảo được mục tiêu giữ cho đôi chân của các trụ cột, cũng tấm vé vào bán kết nhưng đã lao lên một cách vội vã nhằm tìm thêm bàn thắng hòng giữ ngôi đầu bảng.

{keywords}
Tuyển Việt Nam nỗ lực bất thành trong việc né Thái Lan ở bán kết

Nếu không phải vì muốn đầu bảng và né Thái Lan, có lẽ tuyển Việt Nam đã khác. Khác ngay trong 45 phút đầu tiên, hoặc nửa giữa hiệp đấu thứ 2, khi hoàn toàn có thể ghi thêm vài bàn thắng nữa vào lưới người hàng xóm Campuchia.

Nhưng khi nghe tin Indonesia giật lại ngôi đầu, đội bóng của HLV Park Hang Seo không còn thong dong thậm chí nhường sân cho Campuchia chơi bóng nữa mà vùng lên nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng rốt cuộc bất thành.

Và nhắc lại lần nữa, nếu đúng như cách chiến lược gia bình thản nói “gặp đối thủ nào cũng như nhau ở vòng bán kết” sau trận đấu, có lẽ tuyển Việt Nam đã thắng khác, thay vì hoang mang tột độ ở 10 phút cuối trong cuộc đối đầu với Campuchia như thế.

... không, chỉ thầy Park e ngại

Nói tuyển Việt Nam sợ Thái Lan không hẳn đã chính xác, nhất là khi lứa cầu thủ hiện tại mà HLV Park Hang Seo đang có trong tay chẳng đơn giản, nếu chưa muốn nói đang hay nhất khu vực vào thời điểm hiện tại.

Chẳng những tốt về chuyên môn, những Công Phượng, Quang Hải, Quế Ngọc Hải... hoàn toàn không còn khái niệm sợ người Thái, đồng thời cũng đang bản lĩnh, trưởng thành hơn sau một thời gian dài được trải nghiệm các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

{keywords}
các cầu thủ không ngại người Thái, xem ra chỉ mình HLV Park Hang Seo ngán mà thôi

Nhìn vào dàn cầu thủ này, có lẽ Thái Lan hay các đối thủ khác cũng phải e dè thay vì tự tin như trước đây khi đối đầu với tuyển Việt Nam trong vòng đấu loại trực tiếp chứ không đơn giản.

Các cầu thủ là thế, nhưng riêng HLV Park Hang Seo thì dường như lại đang có một nỗi sợ hãi mơ hồ của riêng ông thầy người Hàn Quốc sau khi màn trình diễn quá ấn tượng mà Thái Lan cho thấy tại bảng A.

Rõ ràng với thuyền trưởng tuyển Việt Nam, Thái Lan không phải dễ chơi, bởi trước đó dù trong tình trạng khá thiếu ổn định tại vòng loại World Cup 2022 đội bóng của ông cũng chưa thể đánh bại đối thủ này (hòa 0-0 trong cả 2 trận).

Đồng thời mục tiêu của tuyển Việt Nam vào chung kết nên việc muốn né đội bóng khó chơi hơn là Thái Lan, và chọn đội chủ nhà (theo tính toán từ HLV Park Hang Seo) âu cũng có thể lý giải.

Tuy nhiên việc thuyền trưởng người Hàn Quốc đang quá cầu toàn, toan tính sai lầm ở trận gặp Campuchia, cũng như tỏ ra khá bế tắc trong việc thay đổi sự hiệu quả đối với hàng công đội nhà mới là điều đáng để âu lo cho tuyển Việt Nam ở vòng bán kết sắp tới.

HLV Park Hang Seo đang e ngại, nhưng may thay các cầu thủ thì không nên một lần nữa hy vọng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Mai Anh

Tuyển Việt Nam: Đâu rồi, nhà Vua Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam: Đâu rồi, nhà Vua Đông Nam Á

Tuyển Việt Nam vẫn là đương kim vô địch AFF Cup, nhưng vị thế của đội bóng số 1 thì đang bị lung lay dữ dội...

Thái Lan bất ngờ, ngán nhất điều gì khi đấu Việt Nam

Thái Lan bất ngờ, ngán nhất điều gì khi đấu Việt Nam

Người Thái bị bất ngờ khi đụng Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020, khi cứ đinh ninh sẽ gặp Indonesia. Vậy họ chuẩn bị và ngán điều gì ở các học trò HLV Park Hang Seo?

Mano Polking: Từ thất bại V-League đến thay đổi Thái Lan

Mano Polking: Từ thất bại V-League đến thay đổi Thái Lan

Mano Polking từng thất bại tại V-League và giờ ông làm thay đổi Thái Lan, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.