- Khởi đầu không thực sự tốt và có thời điểm nằm ngoài top 20, tưởng như Hoàng Xuân Vinh sẽ bị loại. Tuy nhiên, 2 viên đạn cuối quyết định, xạ thủ Quân đội đã thi đấu xuất sắc với 2 điểm 10 để ghi tên mình vào chung kết (tổng 556 điểm), xếp vị trí 6/41.

Video Hoàng Xuân Vinh hụt HCĐ Olympic London 2012

50m súng ngắn chính là nội dung mà Xuân Vinh hụt tấm HCĐ đầy tiếc nuối ở kỳ Olympic 2012, khi kém đối thủ người Trung Quốc đúng 0,1 điểm.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Bắn súng thế giới thì Hoàng Xuân Vinh đứng ở vị trí 20 trong số các xạ thủ dẫn đầu thế giới ở nội dung này. Vì thế, dù đây không phải là nội dung sở trường nhưng nếu thi đấu xuất thần, xạ thủ Việt Nam hoàn toàn có thể giành thêm huy chương cho cá nhân anh cũng như đoàn thể thao Việt Nam.

{keywords}

Felipe Almeida Wu và Hoàng Xuân Vinh

Nội dung súng ngắn tự chọn cự ly 50m nam quy tụ 41 VĐV từ 29 quốc gia. Các đối thủ của Hoàng Xuân Vinh vẫn là những gương mặt quen thuộc. Đáng chú ý nhất là xạ thủ Jongoh Jin. Jongoh Jin đã từng giành 5 tấm huy chương ở 3 kỳ Olympic gần đây nhất: HCB ở Athens 2004; 1 HCV, 1 HCB ở Bắc Kinh 2008; 2 HCV ở London 2012.

Ngoài ra, còn có Felipe Almeida Wu. Đây chính là đối thủ đã đua giành HCV đến cùng với Xuân Vinh ở chung kết 10m súng ngắn hơi nam hôm 7/8. Pang Wei người Trung Quốc cũng là đối thủ rất đáng gờm của Xuân Vinh. Pang Wei từng giành HCV ở Bắc Kinh 2008, HCV giải thế giới 2006, HCĐ giải World Cup 2007 đều ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ở nội dung 50m súng ngắn, Pang Wei từng giành HCV giải National Intercity Game năm 2007.

Tin vui với đoàn TTVN: Kiếm thủ Đỗ Thị Anh bước vào thi đấu vòng loại nội dung kiếm liễu cá nhân nữ. Đối thủ của cô gái 20 tuổi là VĐV người Hy Lạp kém cô 1 tuổi Kontochristopoulou. Sau 3 hiệp đấu, Đỗ Thị Anh giành chiến thắng ấn tượng 15-13 Kontochristopoulou ở vòng 1/32. Theo kết quả này, Đỗ Thị Anh đã giành quyền vào vòng 1/16. 

Ở vòng 1/16, trận đấu giữa Đỗ Thị Anh và Arianna Errigo đã kết thúc ngay trong hiệp 1, khi kiếm thủ người Italia giành chiến thắng với điểm số 15-9. Như vậy, hành trình của Đỗ Thị Anh tại Olympic 2016 đã chính thức khép lại.



Lịch thi đấu Thế vận hội Olympic 2016 của đoàn TTVN ngày 10/8

Đấu kiếm

- 18h30: Đỗ Thị Anh (Kiếm liễu cá nhân nữ)

- 23h15: Vũ Thành An (Kiếm chém cá nhân nam)

Đua thuyền

- 21h50: Tạ Thanh Hiền và Hồ Thị Lý (bán kết hạng C/D)

Bắn súng

- 19h00: Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường (vòng loại 50m súng ngắn nam)


Luật thi đấu nội dung 50m súng ngắn

Tại vòng loại, mỗi xạ thủ tranh tài ở nội dung này được cấp 60 viên đạn, và bắn tự do trong 90 phút. Số điểm tối đa cho mỗi phát bắn là 10 điểm, như vậy, tổng điểm ở vòng loại là 600 điểm. 8 VĐV có tổng số điểm cao nhất sẽ giành quyền vào chung kết. Tại chung kết, mỗi người sẽ bắn 20 phát súng. Số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm.

Tám xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết sẽ khởi đầu với số điểm 0. Tổng điểm ở vòng loại không được tính. Mỗi VĐV sẽ được bắn 2 loạt đạn, mỗi loạt 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt đạn là 150 giây. Tiếp theo đó sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, trong đó mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây. Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thể thức loại dần sẽ được áp dụng sau mỗi 2 loạt bắn tiếp theo cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20.

Vòng loại nội dung 50m súng ngắn bắt đầu vào lúc 19h. Hoàng Xuân Vinh có sự khởi đầu không tốt ở viên đạn đầu tiên, khi chỉ bắn được 8 điểm. Trong khi đó đồng đội của anh bắn được 9 điểm.

{keywords}
Xuân Vinh (trái) khởi đầu không thực sự tốt

Trước khi bước vào nội dung 50m súng ngắn, Xuân Vinh thừa nhận anh đang phải cố gắng quên đi chiến thắng ở nội dung 10m súng ngắn hơi để có sự tập trung cao nhất. 

Xạ thủ Pang Wei của Trung Quốc kết thúc lượt bắn đầu tiên với điểm số khá cao: 97 điểm (4 lần bắn trúng điểm 10). Trong khi đó, Xuân Vinh đạt tổng điểm sau lượt 1 khá thấp là 90 điểm, còn Quốc Cường được 92 điểm. Nếu không cố gắng trong 5 lượt tới, hai xạ thủ Việt Nam khó có thể giành vé vào chung kết.

Ở lượt bắn thứ 2 Xuân Vinh thi đấu tốt hơn, với tổng số điểm là 93. Trong khi đó người đồng đội của anh là Quốc Cường chỉ bắn được 86 điểm. Với điểm số này Quốc Cường gần như hết cơ hội vào chung kết. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi trước đó, xạ thủ người Hải Dương cũng thi đấu không thành công và bị loại.

Pang Wei đang tạm dẫn đầu với 134 điểm, bắn ít lượt hơn so với người thứ hai là Jin Jongoh của Hàn Quốc (170 điểm). Hoàng Xuân Vinh đã tạm vươn lên vị trí 19 với 118 điểm ngay sau Trần Quốc Cường. Hoàng Xuân Vinh vừa nâng điểm số lên 193 nhưng vẫn nằm ngoài top 10.

{keywords}
Tốp 10 xạ thủ dẫn đầu không có 2 VĐV Việt Nam

Ở loạt bắn thứ 3 Xuân Vinh được 91 điểm, còn Quốc Cường là 92. Sau lượt thứ 4 với 92 điểm, Xuân Vinh tạm đứng ở vị trí 21/41. Tấm vé vào chung kết với xạ thủ Quân đội đang ngày càng xa.

Xuân Vinh có lượt bắn thứ 5 rất tốt, đạt 95 điểm. Với số điểm khá cao này, giúp xạ thủ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 12. 

Ở loạt bắn cuối cùng (thứ 6) đang diễn ra rất gay cấn. Xuân Vinh có thời điểm vươn lên vị trí thứ 7 (8 VĐV đứng đầu sẽ giành vé vào chung kết).

Với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch (nội dung 10m súng ngắn hơi), Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc bắn được 94 điểm ở lượt cuối cùng (2 viên cuối đều ghi được 10 điểm), qua đó giúp anh có tổng 556 điểm, xếp vị trí thứ 6 vòng loại, giành vé vào chung kết. Đồng đội của Xuân Vinh là Quốc Cường đứng ở vị trí 31/41, với tổng số điểm là 542.

8 xạ thủ đứng đầu vòng loại:

{keywords}
8 xạ thủ vào chung kết, Xuân Vinh đứng thứ 6

Chung kết nội dung 50m súng ngắn nam sẽ diễn ra vào lúc 22h (giờ Việt Nam). 

Song Ngư