Bà Nadine Goncalves - mẹ ruột siêu sao Neymar - và bạn trai Tiago Ramos một lần nữa gây ồn ào ở Brazil, giữa lúc căng thẳng vì Covid-19.

Theo báo chí Brazil, cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn được cho là xảy ra với Tiago Ramos hồi đầu tuần trước.

{keywords}
Mẹ ruột Neymar và bạn trai Tiago Ramos bị cảnh sát triệu tập

Cảnh sát dân sự thành phố Santos, bang Sao Paulo - nơi bà Nadine sinh sống, xác nhận đang điều tra vụ việc vào thứ Ba, 2/6.

Trước đó, Tiago Ramos nhập viện trong tình trạng chấn thương ở tay.

Hàng xóm cho biết, họ đã nghe thấy những tiếng hét trong căn hộ, trước khi Tiago Ramos lên xe cứu thương với tình trạng quấn băng ở tay.

Bà Nadine và người tình 22 tuổi cùng cho rằng đây là một tai nạn vô tình, diễn ra dưới nước.

Tuy nhiên, cảnh sát không nghĩ như vậy. Đó là lý do mẹ ruột Neymar và Tiago Ramos bị triệu tập lấy lời khai vào thứ Bảy (6/6).

Theo thông tin rò rỉ từ cảnh sát, cả hai khai rằng đây là "tai nạn trong nhà". Sau lúc cãi vã căng thẳng, Tiago Ramos đấm vào cửa căn hộ dẫn đến việc bị rách tay.

Bà Nadine cùng game thủ Tiago Ramos công khai chuyện tình từ giữa tháng Tư vừa qua.

Sau những scandal tình ái trong quá khứ của Tiago Ramos (yêu đồng giới), bà Nadine đuổi bạn trai khỏi nhà.

Cách nay khoảng 10 ngày, họ làm lành bất chấp việc Neymar và gia đình không hài lòng.

Văn phòng đại diện của Neymar cho biết, sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, bà Nadine cùng Tiago Ramos tiếp tục sống bình thường.

"Hai người vẫn ổn, và tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội", người phát ngôn văn phòng đại diện Neymar cho biết.

Brazil đang tăng cường cách ly xã hội, khi Covid-19 bùng phát. Có 678.000 ca nhiễm, và trên 36.000 trường hợp tử vong.

ĐP