Khi thất bại là cần thiết

Sau gần 3 năm và 1 tháng, với chuỗi kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp (28 chiến thắng, hòa 9), Italy đã phải nhận thất bại.

Trên sân nhà San Siro, nhà vô địch EURO 2020 để thua Tây Ban Nha 1-2 trong trận bán kết UEFA Nations League.

{keywords}
Tây Ban Nha khuất phục Italy

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Italy trong một trận đấu chính thức trên sân nhà trong thế kỷ 21. Trước đó, trong thế kỷ 20, chỉ 3 lần điều này diễn ra.

Italy thua Tây Ban Nha với thế trận mà họ thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1, cùng với chiếc thẻ đỏ của Bonucci - người đeo băng thủ quân.

Thẻ đỏ của Bonucci phần nào phản ánh bộ mặt của Azzurri trong 45 phút đầu tiên: ít hiệu quả, nhiều sai lầm. Kết quả, lần đầu tiên trong một trận dưới triều đại Roberto Mancini, thủ môn Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

Ferran Torres - người được Pep Guardiola nhào nặn thành "số 9 ảo" ở Man City - ghi cả 2 bàn cho Tây Ban Nha. Kịch bản chung là những pha kiến tạo của Mikel Oyarzabal.

Thất bại ở San Siro, xét trên khía cạnh nào đó, là điều cần thiết với nhà vô địch châu Âu.

Sau vinh quang ở Wembley, cùng chuỗi thành tích bất bại dài nhất mọi thời đại, thất bại chắc chắn không tránh khỏi. Nên biết rằng Azzurri đã có những trận đấu đi chệch đường ray hồi tháng trước, khi bị Bulgaria chia điểm trên sân nhà và chật vật hòa Thụy Sĩ (cùng tỷ số 1-1).

{keywords}
Gavi ra mắt Tây Ban Nha ở tuổi 17, trong khi Italy dựa vào các nhà vô địch EURO

Bên cạnh đó, một số cầu thủ của Mancini đánh mất mình sau trận chung kết ở London. Insigne và Barella là hai trong số này.

Bài học cho Mancini

Ở EURO 2020 vừa qua, Luis Enrique mang đến một Tây Ban Nha hoàn toàn mới, bất chấp dư luận trong nước.

"La Roja" vào đến bán kết, nơi họ thua Italy vì kém may mắn hơn sau loạt đá luân lưu. Kể từ đó, Luis Enrique tiếp tục quá trình cải tạo đội tuyển.

Trong một trận đấu rất quan trọng, ít nhất là với Tây Ban Nha, Luis Enrique tự tin cho ra mắt Gavi - tiền vệ 17 tuổi mới chỉ có 3 trận đá chính ở La Liga với Barca.

Đầu hiệp hai, đến lượt Yeremi Pino vào sân. Anh chỉ lớn hơn Gavi một chút (18 tuổi), với 11 trận đá chính tại La Liga.

{keywords}
Italy của Mancini có rất nhiều vấn đề từ sau EURO 2020

Mikel Merino và Bryan Gil cũng lần lượt được Luis Enrique sử dụng. Những thay đổi này nhằm tạo thêm tính cạnh tranh cho "La Roja", sau thời gian đánh mất mình.

Ngược lại, Mancini sử dụng 11 cầu thủ đá chính là những người vừa nâng chức vô địch EURO 2020. Điều này làm hạn chế tính cạnh tranh và dễ gây vấn đề ngủ quên trên chiến thắng.

Thẻ đỏ của Bonucci hay màn trình diễn kém của Insigne nói lên vấn đề này.

Moise Kean, Pellegrini và Calabria, những nhân tố không dự EURO 2020, đã được Mancio sử dụng trong hiệp hai. Một trong số họ ghi bàn (Pellegrini), khi mà Azzurri đá tích cực hơn rất nhiều.

Thất bại trước Tây Ban Nha là một bài học. Mancini cần thay đổi bản thân và Azzurri trong trận tranh hạng Ba, trước khi bước vào "chung kết" tranh vé World Cup 2022 với Thụy Sĩ.

Kim Ngọc

Đòi nợ Italy, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League

Đòi nợ Italy, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League

Tây Ban Nha đã đòi nợ thành công Italy khi đánh bại Azzurri 2-1 ngay tại San Siro, qua đó đoạt vé vào chung kết UEFA Nations League.