- Theo như đánh giá của tiền vệ đang khoác áo Gangwon, người đồng đội ở ĐTVN vẫn đang giữ được phong độ, kỹ thuật...Tuy nhiên, Xuân Trường cũng đã đưa ra lời khuyên "Tuấn Anh phải biết tự lo cho mình..."

Xem clip Xuân Trường trả lời phỏng vấn chiều 8/6:

Chia sẻ với truyền thông sau buổi tập cùng CLB Gangwon trên sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển TP.HCM về trường hợp của đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường đã tỏ ra tự tin khi nói về người bạn của mình.

"Tôi nghĩ Tuấn Anh, kể cả lúc không chấn thương hay sau khi trở lại sau chấn thương phong độ vẫn không khác gì. Cậu ấy vẫn thi đấu với khác gì, vẫn chơi đầy kỹ thuật không mai một sa sút gì cả.

{keywords}
Xuân Trường khẳng định...

Tôi chỉ mong, Tuấn Anh sẽ có thể trạng tốt nhất và không bị chấn thương nữa, cậu ấy phải biết tự lo cho mình, tự biết nên làm những gì...."

Về các cầu thủ đàn em U20 Việt Nam vừa được đôn lên tuyển, Xuân Trường đã đánh giá khá cao khi cho rằng "các em ấy có thể hình, thể lực tốt.

Khi tập luyện chung với đội tuyển tỏ ra không chững lại, hay đuối như thế nào. Họ đã làm được điều lịch sử cho BĐVN, và tôi nghĩ họ sẽ đủ khả năng để chơi cho đội tuyển"

"Chấn thương trong bóng đá là điều không tránh khỏi, và bản thân tôi cũng đã gặp nhiều chấn thương trong năm ngoái. Lúc này, tôi chỉ mong lành hẳn chấn thương để trở lại mạnh mẽ hơn.

Thể trạng của tôi vào lúc này là đang khá tốt. Những ngày tập luyện đã qua với đội tuyển hay Gangwon đều khó khăn, và là những thử thách cần phải vượt qua..." Xuân Trường cho biết thêm.

Đối với những trận đấu phía trước, tiền vệ người Tuyên Quang đã cho biết mục tiêu của mình "hy vọng ĐTVN sẽ có được kết quả tốt nhất để có cơ hội đi sâu vào vòng trong.

{keywords}
Tuấn Anh đang có phong độ không khác gì trước chấn thương

Tôi đang đá cho CLB chứ không phải cho TP.HCM, và nhiệm vụ sẽ thi đấu hết mình trong trận giao hữu tới, và cả hai đội sẽ cho khán giả những trận cầu mãn nhãn nhất..."

Dù đang nỗ lực hết sức để tìm một vị trí chính thức ở Gangwon, thế nhưng theo HLV trưởng ở CLB của Xuân Trường là ông Choi Yoon Gyum thì không phải dễ dàng

"Cậu ấy đã chấn thương suốt thời gian qua ở Hàn Quốc nên tôi chưa thể nói nhiều về cơ hội ra sân của Xuân Trường. Nhưng, với tôi thì ai tập luyện, có phong độ cao sẽ ra sân chứ không riêng gì cái tên nào cả.

Thời điểm tôi còn làm việc ở HAGL cũng không để ý nhiều đến Xuân Trường hay các cầu thủ của học viện. Tôi chỉ nhận thấy rằng lúc này có Hoàng Thiên là người mà tôi từng làm việc.

Nhưng rõ ràng việc các cầu thủ trẻ Việt Nam đang tiến bộ như Xuân Trường là điều đáng mừng cho bóng đá của các bạn"

M.A (ghi)