Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò quan trọng của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Tại An Giang, 10 năm qua, các cấp bộ đoàn tỉnh đã thực hiện 30 công trình thanh niên cấp tỉnh; hơn 3.200 công trình thanh niên cấp huyện; 40.820 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị thực hiện trên 760 tỷ đồng…thu hút trên 98.200 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia.

{keywords}
Vai trò chung tay của thanh niên luôn rất quan trọng trong mọi thành tựu của đất nước. Ảnh minh họa

Với công trình “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”, ĐVTN An Giang thực hiện được trên 86.5km, với hơn 12.850 trụ đèn, 10.225 đèn đường, trên 10.500 cột cờ và 7.500 ảnh Bác Hồ cho gia đình chính sách, thu hút 60.200 ĐVTN và nhân dân tham gia.

Đã có 156/156 xã thực hiện mô hình “Đoạn đường thanh niên” xây dựng NTM chiều dài từ 1.000 – 2.000m/xã, tiêu biểu có công trình tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Qua 2 năm triển khai thực hiện chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc mỗi năm hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên thoát nghèo bền vững, đã hỗ trợ được 131 thanh niên, với tổng số vốn 2,45 tỷ đồng. Bước đầu, thu nhập kinh tế gia đình thanh niên được hỗ trợ tăng lên từ 2 – 2,5 triệu đồng/tháng, từng bước giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong “Tháng Thanh niên” và chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều đêm văn nghệ gây quỹ “Tiếp sức đến trường”. Qua đó hỗ trợ trên 17.570 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; tặng 3.257 chiếc xe đạp, 7.386 phần quà và 11.080 cặp áo phao cho học sinh nghèo trong mùa lũ…

Có thể nói, phong trào Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới đã thắp lửa nhiệt huyết trong ĐVTN tỉnh, khuyến khích họ chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, phát triển.

Bài: Nguyễn Như Sỹ - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV