- Các hãng hàng không đồng loạt lên kế hoạch tăng chuyến bay đêm để giảm tải trong dịp cao điểm Tết Đinh Dậu 2017. Có hãng lên kế hoạch giảm 40% giá vé cho các chuyến bay đêm.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, từ 15/1-13/2 hãng sẽ khai thác tổng cộng hơn 1.500 chuyến bay đêm, trong đó có nhiều chuyến bay trong khung giờ từ 22h đến 5h.

Riêng từ sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines khai thác hơn 700 chuyến bay đêm trong giai đoạn cao điểm Tết.

{keywords}

Vietnam Airlines tập trung tối đa lực lượng phi công, tiếp viên cho tới thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất để phục vụ hành khách một cách tốt nhất. Hãng huy động nhân lực từ sân bay Đà Nẵng, Nội Bài để hỗ trợ phục vụ tại Tân Sơn Nhất.

Trong khung giờ cao điểm, hãng cũng ưu tiên sắp xếp các máy bay thân rộng như Boeing 787, Boeing 777, Airbus A350, A330 có khả năng chuyên chở nhiều hơn trong mỗi lần cất cánh…

Ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành Hãng hàng không Vietjet Air cho biết, dự kiến trong cao điểm Tết hãng sẽ thực hiện trên 320 chuyến bay/ngày.

Đại diện Vietjet Air cũng nói rõ, hãng sẽ tăng cường bay đêm tối đa dựa trên cấp phép bay thêm của Cục Hàng không.

Đặc biệt, Vietjet Air cũng sẽ giảm tới 40% giá vé cho các chuyến tăng cường đêm. Cụ thể là giảm giá vé các chuyến bay từ 20/1 (23 tháng Chạp) đến ngày 7/2 (11 tháng Giêng).

{keywords}

Chưa phải dịp cao điểm Tết nhưng tại Sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc

Jetstar Paciffic cũng đã có kế hoạch tăng gần 3.500 chuyến bay nội địa từ 15/1 đến 28/2 (tăng 35% so với cùng kỳ 2016). Trong đó, tại Tân Sơn Nhất có khoảng 570 chuyến bay cất cánh sáng sớm và bay đêm (trước 7h sáng và sau 18h tối), sân bay Nội Bài có 210 chuyến.

Jetstar Pacific cũng tăng cường nhân sự và triển khai thêm dịch vụ check-in “di động” bằng máy tính bảng, cho phép nhân viên làm thủ tục bay, in thẻ lên máy bay cho hành khách mà không cần phải xếp hàng để giảm ùn ứ trong khâu làm thủ tục.

Bộ Quốc phòng vào cuộc giảm tải Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng vào cuộc giảm tải Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines đã phối hợp với Bộ Quốc phòng nhận bàn giao tạm thời 21ha đất bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất để dừng đỗ máy bay.

Đề xuất xây cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất để giảm kẹt xe

Đề xuất xây cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất để giảm kẹt xe

Trong các đề xuất giảm tải ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, một doanh nghiệp đề nghị sử dụng...cáp treo, áp dụng trên đoạn đường 1km    

Chỉ cần đến Tân Sơn Nhất trước khi bay 2 tiếng

Chỉ cần đến Tân Sơn Nhất trước khi bay 2 tiếng

Để giảm ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không đã điều chỉnh xuống 2 tiếng để làm thủ tục bay, thay vì 3 tiếng.

Vũ Điệp