Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways được xây dựng với mục tiêu đào tạo 3.500 học viên mỗi năm sau khi đi vào hoạt động.

Viện dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ 2022, đào tạo gần 3.500 học viên mỗi năm, với các ngành nghề như: Phi công, tiếp viên, kỹ thuật, khai thác mặt đất, điều hành khai thác bay…

Viện được xây dựng trên diện tích 10ha, với giảng đường, thư viện, ký túc xá… Tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.

{keywords}
Viện đào tạo nhân lực hàng không chiều nay

Bamboo Airways đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với HV Hàng không New Zealand (New Zealand Aviation Academy) để đào tạo phi công theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, hãng này cũng ký ghi nhớ với trường Đại học Công Nghệ (ĐHQG Hà Nội).

Bamboo Airways đặt mục tiêu sẽ triển khai thêm các cơ sở đào tạo nhân lực hàng không khác đặt tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Vĩnh Phúc.

Ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Bamboo Airways cho biết, cùng với quá trình xây dựng viện đoà tạo, chúng tôi sẽ tiến hành các bước để đưa một số tàu bay huấn luyện về sân bay Phù Cát để thưc hiện mục tiêu đó.

{keywords}
Ông Hồ Quốc Dũng

Chi phí đào tạo phi công trong nước có thể giảm tới 50% so với học phi công ở nước ngoài như hiện nay”, ông Thắng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cam kết, địa phương sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bamboo Airways triển khai dự án nhanh gọn, đúng quy định.

Học viện Hàng không do Tập đoàn FLC khởi công tại Nhơn hội (Quy Nhơn, Bình Định) chiều nay.

Cựu sếp địa ốc Đất Lành sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay

Cựu sếp địa ốc Đất Lành sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay

 Khách hạng thương gia bị cáo buộc sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay VietNam Airlines là ông Vũ Anh Cường, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay.

Vũ Điệp