Chiều 24/5, ông Phạm Văn Tồn – Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, các tổ công tác của phường tiếp tục ra quân chấn chỉnh các nội dung theo Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Tồn, người dân đa phần chấp hành nghiêm quy định, tuy nhiên vẫn còn có một số người vẫn vi phạm.

{keywords}
Các shipper, xe ôm công nghệ tụ tập trên đường Nguyễn Oanh vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM
{keywords}
Tổ công tác UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã lập biên bản các trường hợp vi phạm

Chủ tịch UBND phường 25 cho biết, cùng ngày, tổ công tác phường đã phát hiện hai vụ shipper, tài xế xe công nghệ tụ tập nơi công cộng, vi phạm quy định giãn cách.

Có tổng cộng 16 người đã bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, mời về UBND phường làm việc do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. 

Những người vi phạm trình bày, cuộc sống khó khăn nên phải chạy shipper, chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. 

Sau khi được đưa về phường, 16 người này bị UBND phường nhắc nhở và ký cam kết không vi phạm.

“Về việc người dân và nhóm tài xế, shipper tụ tập trên địa bàn, phường cũng cử lực lượng đi nhắc nhở thường xuyên. Nhưng khi vắng bóng tổ công tác, các nhóm này lại kiếm chỗ mát và tập trung từ 5 - 7 người, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, ông Tồn nói.

{keywords}
16 shipper, xe ôm công nghệ bị mời về phường nhưng được phường nhắc nhở và họ đã ký cam kết không vi phạm

Trước đó, ngày 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký ban hành Chỉ thị 10 về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với 6 điểm mới.

Thứ nhất, tạm dừng các loại hình dịch vụ, kinh doanh không cần thiết và ngưng hoạt động chợ tự phát. Chợ truyền thống sẽ do Sở Công thương hướng dẫn quy định giãn cách chi tiết tới từng địa phương. Đồng thời, dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa).

Thứ hai, là không tụ tập trên 3 người ở nơi công cộng. Khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1,5 m.

Thứ ba, là yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Thứ tư, là cơ sở sản xuất hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách 1,5 m, đeo khẩu trang; có văn bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch.

Thứ năm, cơ quan Nhà nước đảm bảo giãn cách khi làm việc. Doanh nghiệp chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết.

Thứ sáu, dừng các hội họp không cần thiết, chỉ tổ chức cuộc họp thực sự quan trọng và được chính quyền địa phương cho phép.

>>> Xem thêm tình hình dịch covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Căng dây, chốt chặn ngăn người dân lập chợ tự phát ở TP.HCM

Căng dây, chốt chặn ngăn người dân lập chợ tự phát ở TP.HCM

Trước tình trạng người dân lập chợ tự phát trong thời điểm giãn cách xã hội, ngành chức năng ở TP.HCM đã căng dây, lập chốt kiểm soát để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Tuấn Kiệt