Chiều 13/12, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ ở một phân trại sản xuất thuộc trại giam Z30D, Bộ Công an đặt tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

{keywords}
Xe của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trong vụ bắt giữ

Ông Tú bị cáo buộc về tội “Dùng nhục hình” được quy định tại điều 373 của Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố đã được Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6, Viện KSND Tối cao) phê chuẩn.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, Đại úy Nguyễn Doãn Tú đã có hành vi dùng nhục hình đối với một phạm nhân đang thi hành án phạt tù khi đưa phạm nhân này đi lao động và bị người này tố cáo. Một tháng trước, khi nạn nhân tố cáo, bị can Tú bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Hiện bị can Nguyễn Doãn Tú đã được di lý vào TP.HCM để phục vụ điều tra.

Ông Trần Vĩnh Tuyến xin xét lại tội danh, nói không vụ lợi

Ông Trần Vĩnh Tuyến xin xét lại tội danh, nói không vụ lợi

Tự bào chữa cho mình, Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh và khẳng định bản thân không vụ lợi.

Lê Huân