Bắc Kạn: Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lý Thái Hải do đã nghỉ chế độ hưu trí.

HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, theo quyết định của Ban Bí thư ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

{keywords}
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du chúc mừng ông Nguyễn Long Hải (bên trái)

Cũng tại kỳ họp, với số phiếu tuyệt đối, HĐND tỉnh đã bầu bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Du do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Thái Bình: Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với đa số phiếu tán thành, ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải và bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đàm Văn Vượng. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Lĩnh.

Bắc Giang: Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Bùi Văn Hải do bố trí công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Dương Văn Thái do chuyển công tác khác.

{keywords}
Ông Dương Văn Thái, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Với sự thống nhất cao, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang, Chủ tịch HĐND TP. Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Nam Định: Tại kỳ họp thứ 16, HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh đối với ông Trần Văn Chung.

Các đại biểu đã bầu ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phú Thọ: Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đã kiện toàn công tác nhân sự. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Vi Mạnh Hùng do chuyển công tác.

Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa.

Ninh Bình: tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thống nhất, biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến.

100% đại biểu thống nhất biểu quyết hình thức bỏ phiếu kín bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc

HĐND tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình thống nhất biểu quyết và bầu ông Trần Song Tùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuyên Quang: Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Kim Dung do đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Hà Giang: Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVII cũng đã tiến hành công tác cán bộ.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GTVT giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điện Biên: Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, do chuyển công tác.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Lò Văn Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là ông Phạm Đức Toàn,  Bí thư Huyện ủy Điện Biên và ông Vừ A Bằng, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông.

Theo VGP

Tổng Bí thư mong nhiệm kỳ Đại hội XIII tham nhũng được ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư mong nhiệm kỳ Đại hội XIII tham nhũng được ngăn chặn, đẩy lùi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tất cả cán bộ rường cột của Đảng và Nhà nước, những "Bao Công của thời đại ngày nay" gương mẫu đi đầu trong PCTN.