- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

8 tỉnh gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bình Dương, Thừa Thiên - Huế, Hưng Yên, Kon Tum và Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là Nguyễn Văn Tùng.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Chủ tịch UBND 7 tỉnh còn lại gồm: Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;  ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Thanh Liêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố nói trên đều giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố mình nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong danh sách phê chuẩn kết quả các Phó chủ tịch, nhiều nhất là tỉnh Quảng Ninh với 5 Phó chủ tịch, kế đó là Thừa Thiên - Huế, Kon Tum với 4 Phó chủ tịch; các tỉnh Bình Dương, Hưng Yên, Bạc Liêu với 3 Phó chủ tịch; TP Hải Phòng 2 Phó chủ tịch.

M.Anh