XEM CLIP: 

Nhiều năm qua, gần 300 hộ dân sống tại chung cư Hòa Minh thuộc tổ 46-50 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bức xúc phản ánh tình trạng chung cư xuống cấp, ô nhiễm môi trường.

Vấn đề này nhiều lần được phản ánh với cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Hơn 1.000 người sống ở đây đang gồng mình sinh sống trong những căn hộ xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh.

{keywords}
Chung cư Hòa Minh có 8 tòa nhà được đưa vào sử dụng năm 2002. Sau 17 năm, nơi đây đang xuống cấp trầm trọng. Ở khoảng sân nằm giữa các dãy nhà trước kia là khu vui chơi đầy rác

 

{keywords}
Mỗi căn hộ rộng khoảng 28m2
{keywords}
Các tòa nhà hiện nay bị thấm dột, nhiều mảng tường bong tróc...
{keywords}
Phía dưới chân móng tòa nhà ở chung cư xuất hiện tình trạng tróc vữa xi măng

 

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều mảng tường chung cư chi chít vết nứt kéo dài gần 1m. Một số gia đình phải sử dụng xi măng trám tạm thời
{keywords}

Bà Hà Thị Ái, sống tại phòng 311, chung cư F- Hòa Minh cho biết, người dân sống ở chung cư đến từ diện giải tỏa mặt bằng của TP, dù chưa được 20 năm nhưng đã xuống cấp trầm trọng. “Chúng tôi hằng ngày sống trong lo lắng, sợ chung cư sập bất cứ lúc nào. Tường nhà thấm dột nứt nẻ, còn toa lét thì bị thủng những hố lớn, mùi hôi bốc lên rất khó chịu”, bà Ái ngao ngán

{keywords}
 
{keywords}
Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống đường ống dẫn nước thải bị mục nát, hư hỏng. Nước thải chảy trực tiếp ra khoảng sân chung gây ô nhiễm
{keywords}
Hệ thống máng thoát nước mưa bị các hộ dân sống ở đây sử dụng để chứa rác thải
{keywords}
Mái tôn của một hộ dân ở phía dưới đầy rác khi bị người dân sống ở tầng cao vứt bừa bãi
{keywords}
Trẻ em trong khu chung cư chơi quanh quẩn bên rác thải và ô nhiễm...
{keywords}
 Theo Phó chủ tịch UBND phường Hòa Minh Phạm Ngọc Lãnh: Vấn đề chung cư Hòa Minh xuống cấp đã được kiến nghị nhiều lần thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Năm 2017, trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng đã tổ chức sửa sang lại chung cư nhưng vẫn chưa thể khắc phục
{keywords}
Theo sự cho phép của UBND TP, chung cư Hòa Minh được sử dụng đến hết năm 2021. Tức là 288 hộ dân sẽ phải sống ở đây thêm 2 năm nữa. UBND phường mong TP sớm đẩy nhanh các phương án sửa sang, xử lý tình trạng xuống cấp và ô nhiễm tại chung cư, bảo đảm an sinh cho người dân, ông Lãnh cho biết
Dân Đà Nẵng xuống đường chặn xe rác, ngàn tấn rác ùn ứ

Dân Đà Nẵng xuống đường chặn xe rác, ngàn tấn rác ùn ứ

Sau buổi đối thoại với lãnh đạo TP Đà Nẵng, người dân sống gần bãi rác Khánh Sơn ra đường chặn xe vào bãi rác, khiến 1.200 tấn rác đã thu gom bị ùn ứ.

Vĩnh Định