Xem Clip: 

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai sáng nay tổ chức họp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2. Phó giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

Ông Lâm cho  biết,  bão dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h. Hiện nay có 3 trung tâm tại Nhật, Trung Quốc và Hong Kong đang phát dự báo về cơn bão này, Mỹ vẫn nhận định là áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Lâm, khoảng 4h sáng mai, bão vào gần bờ trọng tâm là Hải Phòng. Quỹ đạo bão hiện nay khá tập trung, về cường độ khi bão vào Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh thêm.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm nay có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ gần sáng đến trưa mai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. 

Trong ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Từ ngày mai mưa giảm nhanh. 

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Thanh Hóa, Nghệ An mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ). Từ đêm mai mưa giảm ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Từ đêm nay đến sáng 5/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ). Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Khu vực Bắc miền Trung có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn. Các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt vùng trũng. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. 

{keywords}
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp

Cô Tô còn hơn 1.600 du khách, một số địa phương cấm biển

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, từ khi hình thành áp thấp nhiệt đới, đơn vị đã chỉ đạo các địa phương thông báo tới các tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (nay là bão số 2) biết, có phương án di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Theo ông Đình, sáng nay ở Cô Tô (Quảng Ninh) còn 1.640 du khách. Ông đề nghị Ban chỉ đạo liên hệ với Quảng Ninh để đảm bảo an toàn cho những du khách này. 

Quảng Ninh dự kiến 19h hôm nay hoàn thành di dời dân khu vực lồng bè vào nơi an toàn; triển khai phương án chống ngập úng đô thị. Hải Phòng dự kiến trưa nay tàu thuyền vào hết bờ. Lồng bè đã chằng chống đưa vào khu neo đậu. Thái Bình dự kiến cấm biến trước 8h sáng; đã di dời lồng bè, người dân trước 16h. Nam Định dự kiến cấm biển vào trưa nay.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, không được chủ quan trong công tác ứng phó bão.  Cường độ bão số 2 không quá lớn, nhưng đây là cơn bão đầu mùa, phạm vi tác động dự tính từ phía Bắc vĩ tuyến 18 trở ra, đây là vùng đang có hoạt động kinh tế trên biển rất sôi động.

Bộ trưởng đề nghị Bộ GTVT kiểm tra, thông báo cho các tàu này kể cả tàu khách. Về nuôi trồng thủy sản ven bờ, lồng bè cần chú ý các phương án ứng phó. Hiện nay đang là mùa du lịch, các địa phương ven biển cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách. Với các khách du lịch còn ở tại đảo Cô Tô, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần có biện pháp di chuyển vào bờ sớm.

Quảng Ninh cấm tàu, ngàn du khách muốn trải nghiệm đón bão ở Cô Tô

Quảng Ninh cấm tàu, ngàn du khách muốn trải nghiệm đón bão ở Cô Tô

 Bão số 2 áp sát vùng biển Quảng Ninh, các phương tiện tàu chở khách và tàu cá bị cấm xuất bến, nhiều du khách muốn ở lại để trải nghiệm đón bão trên đảo Cô Tô. 

Thái An - Đình Hiếu