Hồi 11h ngày 8.4, hoạt động thi công công trình thuộc Dự án khu nhà ở Học viện Tư pháp (số 25 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đã xảy tai nạn lao động làm một công nhân tử vong.

Cụ thể, khi đang thi công tại một căn hộ liền kề thuộc Dự án khu nhà ở Học viện Tư pháp (công ty CP Tập đoàn Hà Đô và Học viện tư pháp làm chủ đầu tư), một nam công nhân đã bị rơi từ tầng 3 xuống đất. Ngay sau đó, người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng không qua khỏi.

{keywords}

Công nhân đã tử vong sau khi gặp tai nạn trong quá trình thi công công trình dự án của Tập đoàn Hà Đô

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Hải Yến – Phó chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết: "Công nhân này đứng trên mái nhà bên cạnh (trong dãy liền kề thuộc dự án) và rơi xuống đất. Nạn nhân tên là Nguyễn Viết Đặng, sinh năm 1974 quê quán ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình".

Cũng theo lãnh đạo phường Trung Hòa, cơ quan chức năng quận Cầu Giấy và phường đang tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Được biết, dự án khu nhà ở Học viện Tư pháp bắt đầu thi công năm 2014 do Công ty CP Tập đoàn Hà Đô và Học viện Tư pháp làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng gồm 50 căn nhà liền kề, diện tích từ 50m2 đến 100m2. Trên thị trường, đây là một trong số các dự án từng "cháy hàng" ở khu vực trung tâm nhờ vị trí đắc địa, hạ tầng hoàn thiện.

Theo Dân Việt