- Bị lực lượng tuần tra CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy bất ngờ rồ ga bỏ chạy. Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi gần 100km để bắt nhóm “đá xế” này.

Khoảng 3 giờ sáng nay (2/4), Đội Tuần tra số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 14, địa phận thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút) thì phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 chiến xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

{keywords}

CSGT dẫn giải đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vị trộm cắp.

Cả 4 thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao về hướng thị xã Gia Nghĩa.

Ngay lập tức, đội tuần tra đã cho lực lượng truy đuổi gần 100km, đến địa bàn huyện Đắk Mil thì bắt được 2 đối tượng (chưa rõ danh tính). 2 đối tượng còn lại tiếp tục rồ ga bỏ chạy, đội tuần tra tiếp tục truy đuổi, đến thị xã Gia Nghĩa thì áp sát xe, khống chế bắt được thêm 1 đối tượng (đối tượng còn lại đã nhảy xuống xe bỏ trốn).

Lực lượng CSGT cũng đã thu giữ được 2 xe tang vật nhãn hiệu Honda SH BKS 47B1 – 672.88 và một chiếc Airblade (chưa rõ biển số).

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng bị bắt tại thị xã Gia Nghĩa khai tên là Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk). Nhân khai nhận, ngày 31/3, Nhân cùng 3 đồng bọn đã bẻ khóa trộm cắp 2 chiếc xe máy trên tại TP. Buôn Ma Thuột rồi chạy xuống TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Hiện các đối tượng bị bắt đã được lực lượng CSGT bàn giao cho cơ quan CSĐT công an tỉnh này tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp.

Trùng Dương