Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên còn đồng hành cùng đồng bào biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai các mô hình phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân khu vực biên giới chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình do BĐBP thực hiện đã đem lại hiệu quả, giúp đồng bào vùng biên giới thay đổi nhận thức, cách làm, nâng cao đời sống tiến tới xóa đói, giảm nghèo.

{keywords}
Mường Nhé, Điện Biên

Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đã đóng góp 1.661 ngày công giúp dân trên địa bàn biên giới lao động sản xuất; phối hợp làm mới và sửa 86km đường thôn, bản; tu sửa 11km kênh mương thủy lợi; khai hoang phục hóa, hướng dẫn người dân canh tác 79,5ha lúa nước; giúp dân sửa chữa và làm mới 57 căn nhà; giúp 260 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo. BÐBP tỉnh đã thăm hỏi, tặng 3.361 suất quà, 3.460 chiếc bánh chưng cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ðược UBND tỉnh giao giúp đỡ 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé gồm Sín Thầu, Sen Thượng, Chung Chải và Leng Su Sìn, BÐBP tỉnh giúp 260 ngày công LĐSX, tu sửa 20km đường giao thông nông thôn; giúp 72 hộ dân trên địa bàn 4 xã xóa đói giảm nghèo; tổ chức ngày hội bánh chưng xanh trao tặng 600 chiếc bánh chưng cho các hộ nghèo.

Về công tác an sinh xã hội, BÐBP tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng 1.030 suất quà các hộ nghèo, gia đình chính sách; phối hợp tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 người dân tại xã Chung Chải và Sen Thượng.

Năm 2019, các đơn vị thuộc BÐBP tỉnh đã phối hợp với các nhà trường xây, sửa 36 lớp học; tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh. Năm học 2019 - 2020, BÐBP tỉnh tiếp tục nhận đỡ đầu 77 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, BÐBP tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ 90 suất quà, 13 chiếc xe đạp, lương thực, thực phẩm và đồ dùng học tập cho học sinh.

Bài: Đỗ Thúy Hạnh - nhóm PV
Ảnh: Lê Thị Thúy - Nhóm PV