- Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 4/4 tại trường Cao đẳng Y Thái Bình. Con tin bị khống chế là nữ sinh của trường này.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc sở Y tế Thái Bình xác nhận có vụ việc một nam thanh niên vào trường Cao đẳng Y Thái Bình khống chế một nữ sinh trong trường này rồi đổ xăng lên người dọa đốt.

{keywords}
Nữ sinh trường CĐ Y Thái Bình bị khống chế sáng 4/4

“Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Y tế Thái Bình đã nhanh chóng báo cáo sự việc và huy động lực lượng cấp cứu 115 cùng các bác sĩ, công an đến hiện trường để phòng tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Dịu nói.

Xác nhận với chúng tôi, ông Phạm Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Thái Bình cho biết, đến 11h30 công an đã giải cứu được nữ sinh bị khống chế.

{keywords}

{keywords}

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải cứu nữ sinh

Theo đó, nam thanh niên được xác định ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh này đi lính ở Ninh Thuận, vừa xuất ngũ và có vấn đề về thần kinh.

Theo ông Hòa, khoảng 10h30 sáng nay, người này mặc áo quân nhân vào trường tìm gặp lại bạn gái học cùng thời THPT nhưng chưa gặp được nên khống chế một nữ sinh là bạn thân của cô gái này để yêu cầu được gặp bạn gái cũ.

Sau đó, thanh niên này đổ xăng lên người cả 2 rồi cầm bật lửa dọa đốt.

Đến 11h30, do tình huống nguy hiểm nên nam thanh niên này liên tục cầm dao dọa đâm nữ sinh. Mặc dù các đơn vị chức năng đã khuyên can nhưng không được. Sau đó, lực lượng công an tìm cách giải cứu cho nữ sinh trên.

Khi lực lượng công an áp sát, giải cứu được nữ sinh thì nam thanh niên này bất ngờ dùng dao đâm nhanh, mạnh vào ngực mình tự tử, sau đó gục ngã.

Thấy vậy một số cán bộ nhanh chóng lao vào tước dao đưa người này đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Nhị Tiến