Chiều nay (11/6), ông Trần Tú Anh, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tạm hoãn để tập trung chống dịch Covid-19.

Theo ông Anh, kỳ họp dự kiến sẽ được mở lại vào cuối tháng 6 tùy tình hình dịch bệnh.

{keywords}
Hà Tĩnh đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

Được biết, Hà Tĩnh triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào 7h30 ngày 16/6, nhằm tiến hành công tác nhân sự; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh diễn biến rất phức tạp.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 26 ca dương tính với nCoV; chỉ trong ngày hôm qua đến sáng nay, Hà Tĩnh có thêm 12 ca dương tính với nCoV.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hà Tĩnh có quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 toàn bộ thành phố Hà Tĩnh từ trưa 8/6.

Thiện Lương

Tổng Bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19

Tổng Bí thư: Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.