XEM CLIP:

Hàng cây này nằm trên dải phân cách, ngăn cách giữa hai chiều đường Trường Chinh, đoạn qua địa bàn phường 15 (quận Tân Bình) và Tây Thạnh (quận Tân Phú). Đây là hàng lim xẹt (hay còn gọi là lim sét, điệp, muồng kim phượng, phượng vàng).

Hiện cây chỉ còn trụi lủi với gốc và cành. Phần lá và hoa của cây bị cắt bỏ hết.

Anh Trần Minh Danh (ngụ phường 15, quận Tân Bình) cho biết, khoảng 5 ngày trước có nhiều nhân viên cây xanh xuống cắt tỉa.

"Hàng cây này đang xanh tốt và bắt đầu trổ hoa. Tôi cứ ngỡ họ chỉ cắt bỏ những nhành cây hư, sâu bệnh. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà họ cắt bỏ trụi lủi như vậy"- anh Danh nói.

Được biết, hàng cây này do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM quản lý và chăm sóc.

Lý giải về hàng cây lim xẹt đang tươi tốt bị biến dạng xấu xí, ông Ngô Duy Đông - Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM (Công ty Cây xanh) xác nhận có sự việc như báo phản ánh.

Qua rà soát, kiểm tra thì đơn vị nhận thấy có một số cây có tán lá rộng làm che khuất đèn chiếu sáng ở giữa hai chiều đường Trường Chinh nên đã đề xuất phương án hạ độ cao, cắt tỉa cành lá.

“Số lượng chỉ vài cây nhưng để tạo sự đồng đều cả tuyến và đảm bảo an toàn giao thông nên đơn vị đã có văn bản xin ý kiến và được Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng) chấp thuận phương án trên”- ông Đông thông tin.

Hình ảnh ghi nhận chiều 19/9:

{keywords}
Hình ảnh hàng cây lim xẹt trụi lủi ở cửa ngõ Sài Gòn
{keywords}
Các cây chỉ còn trơ cành
{keywords}
 
{keywords}
{keywords}
Hàng chục cây bị cắt bỏ hết lá và hoa nằm ngăn cách giữa hai chiều đường Trường Chinh khiến người dân bất ngờ
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
Đối diện với hàng lim xẹt bị cắt trụi lá thì hàng cây dầu nằm bên trong vỉa hè vẫn còn nguyên vẹn
{keywords}
 

 

{keywords}
Hàng lim xẹt cùng ví trí được trồng gần đoạn Phạm Văn Bạch vẫn đang tươi tốt, cành lá sum suê
{keywords}
Nhiều cây lim xẹt đang nở hoa vàng rất đẹp
Lý do cây xanh trước cổng Hội trường Thống Nhất bị đốn hạ

Lý do cây xanh trước cổng Hội trường Thống Nhất bị đốn hạ

Đơn vị quản lý cây xanh vừa cho biết lý do đốn hạ cây xanh trước cổng Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM).

Tuấn Kiệt