Ngày 4/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong những ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang diễn biến rất phức tạp với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày, chuỗi lây nhiễm nhanh.

Tính từ 18h ngày 2/12 đến 18h ngày 3/12 toàn tỉnh ghi nhận 560 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 189 ca trong khu cách ly tập trung, 54 ca trong khu vực phong tỏa và 317 ca ngoài cộng đồng.

Trong đó, TP Vũng Tàu vẫn là địa phương có số ca mắc mới cùng F0 ngoài cộng đồng cao nhất tỉnh với 168 ca, gồm 35 ca tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và 133 ca ngoài cộng đồng, phát hiện nhiều nhất tại phường Thắng Tam.

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến hết ngày 3/12 địa phương này chỉ còn 22 vùng xanh (cấp 1 - vùng nguy cơ thấp); 24 vùng vàng (cấp 2 - vùng nguy cơ trung bình); có đến 31 vùng cam (cấp 3 - vùng nguy cơ cao) và 6 vùng đỏ (cấp 4 - vùng nguy cơ rất cao).

{keywords}
Ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã đánh giá, nâng cấp độ dịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu lên vùng đỏ (cấp 4 - vùng nguy cơ rất cao), trước đó 3 ngày địa phương này ở mức 3 - nguy cơ cao.
Hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng số 298 điểm phong tỏa với 1.497 hộ, 187 phòng trọ, 1 trung tâm thương mại, 1 chợ, 2 công trình và 1 công ty với tổng dân số hơn 6.000 người.

Quang Hưng

Đà Nẵng dừng các chốt kiểm soát dịch từ 12 giờ trưa nay

Đà Nẵng dừng các chốt kiểm soát dịch từ 12 giờ trưa nay

Đà Nẵng sẽ dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ra vào cửa ngõ TP bắt đầu từ 12h trưa nay.