Trưa nay, ông Cao Hùng Nam Trưởng tàu SE6 cho biết, ngày 3/1, hành khách Trương Thị Hồng (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) cùng mẹ và con nhỏ lên tàu tại ga Biên Hòa (Đồng Nai) để về quê tỉnh Nghệ An. 

Khoảng 22h45 cùng ngày, khi tàu SE6 vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi, thì chị Hồng có dấu hiệu chuyển dạ nên yêu cầu được hỗ trợ. 

{keywords}

Nhân viên tàu SE6 phối hợp đưa hành khách vừa sinh con trên tàu đi bệnh viện 

Lúc này, Trưởng tàu SE6 đã cử một nhân viên nữ hỗ trợ, đồng thời chuẩn bị vật dụng y tế phòng trường hợp hành khách sinh con trên tàu. 

Đến 23h, chị Hồng đau bụng dữ dội, không thể chờ đến bệnh viện để sinh con. Với sự hỗ trợ của tổ tiếp viên tàu SE6, chị Hồng đã hạ sinh thành công bé gái nặng 2,9 kg.

{keywords}

Hành khách Trương Thị Hồng sinh con ngay trên tàu SE6

“Tình thế khẩn cấp, chúng tôi đã hỗ trợ chị Hồng sinh ngay trên tàu. Rất may, chị Hồng đã vượt cạn thành công, sức khỏe 2 mẹ con đều tốt.

Hiện 2 mẹ con chị Hồng đã đưa đến bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chăm sóc”, Trưởng tàu SE6 cho hay.

Lê Bằng

Uống 3 chai bia, tài xế ở Đà Nẵng đi tong cả tháng lương

Uống 3 chai bia, tài xế ở Đà Nẵng đi tong cả tháng lương

 “Tôi uống 3 chai bia sau khi tan làm nhưng bị phạt 7 triệu thì mất cả tháng lương rồi” - ông Nguyễn Văn Th. nói như khóc.