Thông tin trên được Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm xác nhận.

{keywords}
Tin nhắn mạo danh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ gửi cho lãnh đạo huyện (bìa trái) và nội dung tin nhắn trả lời PV

Trước đó, ngày 23/11, một số lãnh đạo huyện nhận được tin nhắn từ số điện thoại “+84969218400” xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Người này mạo danh Chủ tịch tỉnh, nhắn lãnh đạo các huyện lưu số điện thoại trên lại để “trao đổi công việc riêng”.

Trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, có kẻ đã mạo danh ông nhắn tin cho các lãnh đạo huyện.

“Sau khi nhận được phản ánh, tôi đã yêu cầu công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh xem mục đích của kẻ mạo danh là gì”, ông Thọ cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện và mọi người khi nhận được tin nhắn không phải từ số điện thoại của ông đang sử dụng hãy lập tức báo cho công an tỉnh để điều tra, xử lý.

Đi sâu tìm hiểu vụ việc, khi PV dùng điện thoại cá nhân gọi vào số máy mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thì một thanh niên nghe máy, thông báo “sếp đang bận, có gì sếp sẽ gọi lại”.

Quang Thành

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ: "Có người mạo danh tôi đi làm nhiều chuyện lắm" và khuyến cáo cán bộ, công viên chức và người dân phải cảnh giác với những thông tin giả mạo.