- PV Anh Duy hiện đang có mặt trên tàu CSB 635 cho biết, vào khoảng 17h15 chiều 13/6, tại khu vực vùng biển cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 11 hải lý, 5 tàu Trung Quốc đã cố tình áp sát tàu Việt Nam.

Lúc này 2 tàu kiểm ngư đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật của Việt Nam đã vào vị trí cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 11 hải lý thì 5 tàu Trung Quốc tiến hành áp sát ở khoảng cách 400-500m.

Sau đó tàu kéo có số hiệu 242 có dấu hiệu sử dụng vòi phun nước nhằm vào tàu kiểm ngư 769 của Việt Nam.

{keywords}

Các tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng phun nước có áp lực cao như phun vào các vị trí cửa sổ để gây vỡ kính, gây thiệt hại hệ thống thông tin liên lạc - Ảnh: Hoàng Sang

Tuy nhiên, tàu kiểm ngư 951 và 769 giữ khoảng cách an toàn nên tàu kéo 242 không thể sử dụng vòi phun nhưng đã kết hợp với các tàu hải cảnh khác cố tình áp sát tàu Việt Nam.

Có lúc tàu hải cảnh 32 áp sát tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam ở khoảng cách khá gần từ 60-70m. Đến khi các tàu kiểm ngư di chuyển ra xa khu vực vị trí giàn khoan 981 thì 5 tàu Trung Quốc vẫn đeo bám quyết liệt.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 6h50 đến 7h05 sáng 13/6, một máy bay trinh sát tuần thám biển của Trung Quốc đã bay 2 vòng xung quanh khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở độ cao khoảng 1.500 - 2.000m.

Theo nhận định, máy bay này mục đích để do thám, kiểm soát vì ở độ cao nói trên không thể tiến hành các hành động uy hiếp, dọa dẫm các tàu của Việt Nam.

Theo ghi nhận, vào ngày 13/6, phía Trung Quốc vẫn duy trì đội hình các loại tàu theo hình vòng cung từ phía Tây sang Đông nhằm bảo vệ ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 4 - 10 hải lý.

Theo thống kê, lực lượng này gồm 8 tàu hải cảnh, 4 tàu kéo, 1 tàu hải tuần, 2 tàu chiến và 1 máy bay.

Trong đó, 2 tàu chiến của Trung Quốc có trang bị hệ thống tên lửa, bệ pháo, hoạt động rảo quanh các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 20 hải lý ở phía Nam đảo Tri Tôn nhằm áp sát các tàu thực thi pháp luật và tàu kiểm ngư của Việt Nam về phía Đông.

Ngoài ra, phía tàu Trung Quốc vẫn sử dụng đội hình tàu cá vỏ sắt để cơ động cản trở, chủ động đâm va các tàu của Việt Nam.

Đội hình tàu của Việt Nam vẫn giữ chắc vị trí, dần tiến vào vị trí Trung Quốc đang hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Cụ thể, ban ngày Trung Quốc tiến hành đưa tàu vào vị trí cách giàn khoan khoảng 8 đến 10 hải lý, còn ban đêm từ 10 đến 12 hải lý.

Các tàu của Việt Nam vẫn tiếp tục cơ động vòng tránh, tuyên truyền, đẩy đuổi các tàu của Trung Quốc và yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương 981.

Điều đáng nói, trong những ngày qua, các tàu của Việt Nam khi tiến vào vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép đã bị các tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng phun nước có áp lực cao như phun vào các vị trí cửa sổ để gây vỡ kính, gây thiệt hại hệ thống thông tin liên lạc.

Đã có một số tàu của Việt Nam bị hư hại như tàu kiểm ngư 635, 786, 763, 769, 770.

Hiện tại, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn tiến hành gia cố các cửa theo 3 lớp gồm gỗ, mi ca và kính. Bên cạnh đó là tăng cường bảo vệ thiết bị thông tin liên lạc trên tàu, thực hiện chế độ trực 24/24, chủ động tất cả các phương án có thể xảy ra.

Mời quý độc giả nghe file Audio tại đây:

Anh Duy (từ Hoàng Sa)