Ghi nhận của PV VietNamNet tại phà Cát Lái, theo hướng huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đi TP Thủ Đức (TP.HCM) xảy ra tình trạng dồn ứ từ đầu giờ chiều.

{keywords}
Đầu phà Cát Lái thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xảy ra ùn tắc giao thông
{keywords}
Ô tô xếp hàng dài chờ qua phà
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh quá tải tại phà Cát Lái do người dân ùn ùn trở lại TP.HCM sau Tết


Càng về chiều tối người dân đổ về càng đông đúc khiến xe ô tô, xe máy xếp hàng nối dài để chờ qua phà. Để giải tỏa, nhân viên thanh niên xung phong phải đi từng hàng để bán vé cho khách.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết do lưu lượng đổ dồn về nên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ phía đầu Đồng Nai.

Dự kiến hôm nay lượng khách qua phà hơn 70.000 khách. "Để giải tỏa khách, chúng tôi sử dụng hết các phương tiện hiện có gồm 2 phần 200 tấn và 4 phà 100 tấn.

{keywords}
Thanh niên xung phong phải xuống đường bán vé, giải tỏa ùn tắc 
{keywords}
 
{keywords}
Riêng hôm nay có hơn 70.000 người qua phà

Tuấn Kiệt

TP.HCM tiếp tục là ‘vùng xanh’ tuần thứ 5

TP.HCM tiếp tục là ‘vùng xanh’ tuần thứ 5

Toàn bộ 22 quận huyện, TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đều đạt cấp độ 1. Đây là tuần thứ năm liên tiếp đô thị lớn nhất nước là "vùng xanh".