Phó giám đốc nhà máy nhiệt điện Uông Bí Đỗ Trung Kiên cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố là vì tro xỉ của than mắc kẹt tại vòi đốt (khoảng 20 mét) rơi xuống ống sinh hơi gây bục.

"Áp lực tại ống sinh hơi cao, vào khoảng 180kg, khi bị vỡ thì nước xì vào trung tâmbuồng cháy tạo ra hơi nước rồi bốc lên trời, việc này là chuyện bình thường ở nhà máy nhiệt điện", lời ông Kiên.

Cũng theo vị phó giám đốc, vào cuối năm 2019, việc cấp than nội địa từ phía Tập đoàn than, khoáng sản Việt Nam (TKV) hạn chế, nên phía công ty đề xuất Tập đoàn điện lực Việt Nam đốt loại than trộn giữa than nội địa và than nhập khẩu thành loại than 5A1.

{keywords}
Cột khói đen bốc cao tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí

"Phía nhà máy bắt đầu đốt loại than trộn này từ 25/11/2019 và đang trong quá trình hiệu chỉnh, tuy nhiên trong thời gian đốt thấy hiện tượng đóng xỉ ở trên vòi đốt rồi rơi xuống ống sinh hơi", ông Kiên thông tin.

Sự cố xảy ra chiều 12/1 tại tổ máy S7 (công suất 300 MW) của nhà máy nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh).

Người dân khu vực này nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà máy, tiếp đó cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Phạm Công

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

 

Nổ lớn tại nhà máy nhiệt điện, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Tiếng nổ lớn phát ra từ nhà máy nhiệt điện Uông Bí, sau đó khói đen bốc lên, phía công ty cho biết do sự cố bục ống sinh hơi của tổ máy 300MW.