Theo Kyodo, Chánh văn phòng Nội các Nhật nói lấy làm tiếc về phản ứng của TQ trước lời cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton về bất cứ hành động đơn phương nào làm suy yếu sự kiểm soát của Tokyo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: CCTV
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21/1 khi được đề nghị đưa ra bình luận về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm 20/1 cáo buộc bà Clinton can thiệp vào vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Tokyo và Bắc Kinh liên quan đến quần đảo Senkaku, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Điều đó vô cùng đáng tiếc".

Theo ông Suga, bình luận của bà Hillary "cho thấy thái độ rõ ràng của Mỹ về liên minh an ninh Nhật - Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao và hoan nghênh bình luận này của bà Hillary".

Ông Suga khẳng định quần đảo Senkaku  trên Biển Hoa Đông là "lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản".

Theo Vietnam+