- Đến với VietNamNet như một cơ duyên, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Đinh Duy Hòa gửi tâm huyết của mình trong những bài chỉ viết cho VietNamNet. Nhà báo Vân Thiêng phấn khởi khi những bài viết được like, share.

XEM CLIP:

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Đinh Duy Hòa: Chỉ viết cho VietNamNet

Năm 2011, lần đầu tiên tôi viết bài cộng tác với VietNamNet.

Những bài tôi viết thường chính là mảng mình làm việc: tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cán bộ công chức viên chức, ở cả mảng tổ chức cán bộ. 

Tôi cảm thấy viết cho VietNamNet thì có nhiều người vào đọc.

Trả lời phỏng vấn báo đài cũng có nhưng viết bài đầy đủ, đúng nghĩa thì tôi chỉ viết riêng cho VietNamNet. 

nhung cay but co co duyen dac biet voi vietnamnet 2.jpg
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Đinh Duy Hòa

Ông ấn tượng với chuyên mục nào của VietNamNet?

Tôi thường vào đọc mục liên quan đến thời sự chính luận rồi sau đó nếu có thời gian mới sang các mục khác. 

Với VietNamNet ở mảng chính trị, pháp luật, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, những bài của chuyên gia, những bài điều tra khảo sát tôi nghĩ là có tác dụng với những người hoạch định chính sách, cụ thể hơn là đối với QH, với Chính phủ.

Ví dụ liên quan đến những chủ đề nóng hổi đặc biệt trong các kỳ họp, báo chí trong đó có VietNamNet đưa ra những bài bình luận, phân tích sắc sảo, tôi nghĩ các cơ quan, các vị ĐBQH nếu có thời gian đọc, nghe những bài như vậy cũng ít nhiều đọng lại trong tâm trí và khi bàn những vấn đề liên quan thể hiện trong chính sách cũng được tác động.

Nhà báo Nguyễn Vân Thiêng: Đồng cảm

Được cộng tác với VietNamNet, tôi nghĩ đó là một cơ duyên.  

Khi VietNamNet đặt bài, tôi nhận lời ngay vì thấy có sự đồng cảm với mình, cùng suy nghĩ với mình.

Trước khi cộng tác, tôi cũng là một độc giả của VietNamNet, tôi vẫn thường đọc ở VietNamNet những bài viết phân tích rất sâu một số vấn đề thời sự - chính trị, xã hội. 

Và tôi nghĩ, VietNamNet là tờ báo đáng viết và mình cần phải viết như những gì mình nghĩ, vì thế tôi có thể viết nhiều và viết nhanh. Có khi một buổi, có khi trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ tôi cũng có thể xong một bài cho VietNamNet.

van thieng.png
Nhà báo Nguyễn Vân Thiêng

Từ tháng 10/2016, tôi bắt đầu cộng tác và đã có rất nhiều bài được đăng với bút danh Vân Thiêng hoặc Huệ Anh.

Với VietNamNet, mình có thể mang được những ý tưởng, những suy nghĩ của mình để chia sẻ với bạn đọc.

Nhiều anh em ủng hộ tôi và cho rằng viết bài cho VietNamNet, được đăng bài ở VietNamNet là điều mà nhiều người mơ ước. Và cứ nghe tôi có bài đăng trên VietNamNet thì thế nào họ cũng vào đọc, like, coment và chia sẻ trên facebook cá nhân của họ. 


Ông Trịnh Xuân Thanh và lỗ hổng nhân sự

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh làm thế nào trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho chúng ta biết thêm một loại lỗ hổng mới: lỗ hổng nhân sự.


Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.


Giám đốc Sở tuổi 30: Tỉnh giải thích, bộ lặng thinh

Không nhẽ cái gì cũng chờ Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, các bộ có liên quan mới vào cuộc. Mà đây lại đúng là thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.


Tẩu tán nhân sự

Trong lịch sử tư pháp của nước ta, có lẽ đây là lần đầu tiên người ta nghe đến cụm từ “tẩu tán nhân sự”.


Khi chủ tịch tỉnh về hưu đùa cợt với kỷ luật

Trả lời báo chí về kết luận của UB Kiểm tra TƯ về sai phạm của mình khi đương chức, cựu Chủ tịch Gia Lai nói: Tôi nghỉ hưu rồi, họ muốn xử sao thì xử.


Cải cách bộ máy: Mấy chục năm vẫn loay hoay

Mấy chục năm qua, chúng ta vẫn loay hoay với sắp xếp tổ chức bộ máy, nhập bộ này, tách bộ kia, bao nhiêu bộ là vừa.

Kiều Oanh - Xuân Quý - Đức Yên - Hiền Anh