- Trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội ngày 16/7, lãnh đạo phòng khám đa khoa Maria phủ nhận trách nhiệm do “đã có đơn xin thôi giữ chức trưởng phòng khám”.


Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cho biết 2 người Trung Quốc làm việc tại phòng khám này (tự xưng là bác sỹ) thực chất chỉ là người giúp việc cho phòng khám.

Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong bức xúc vì cái chết nhiều uẩn khúc của chị tại phòng khám Maria.

Trong biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, Sở Y tế Hà Nội chỉ cấp phép hành nghề y cho 6 bác sỹ người Việt Nam được phép hành nghề tại phòng khám này, tuyệt nhiên không có bác sỹ Trung Quốc nào được cấp phép.

Như vậy, việc 2 “bác sỹ” người Trung Quốc làm việc tại phòng khám Maria trong suốt thời gian qua là bác sỹ “chui”, hoàn toàn không có giấy phép.

Trong giấy tờ thành lập phòng khám, bác sỹ Đỗ Y Na là trưởng phòng khám Maria. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội ngày 16/7, bà Na cho biết bà không biết tí thông tin nào về các hoạt động của phòng khám (!?) trong thời gian qua bởi từ ngày 3/2/2011 đến nay, bà Na đã có đơn gửi Sở Y tế Hà Nội, đề nghị thôi giữ chức trưởng phòng khám này.

Lý do bà Na xin thôi giữ chức là do bà Na có chuyên môn về nội tim mạch nhưng phòng khám Maria lại xây dựng hướng phát triển là đẩy mạnh chuyên môn về sản phụ khoa.

Do đó, kể từ thời điểm nộp đơn xin thôi giữ chức trưởng phòng khám, bà Na cho biết đã bàn giao công việc cho bác sỹ Phạm Thị Trang, trưởng khoa ngoại sản, nguyên chủ nhiệm khoa sản bệnh viện 198. Theo bà Na, việc bà còn đứng tên trưởng phòng khám trên giấy tờ là việc “bất khả kháng” do đơn của bà chưa được giải quyết.

Vì lẽ đó, bà không biết chuyện gì xảy ra tại phòng khám đứng tên bà, cũng không biết thông tin về những bác sỹ hay người giúp việc đang hành nghề tại đây. Chuyện bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong ngày 14/7 vừa qua bà biết được sau khi đọc báo!

Tuy nhiên, những lý giải này của bà Na không thuyết phục, bởi theo thông tin mà bà Trần Nhị Hà - Trưởng Phòng quản lý hành nghề, Sở Y tế Hà Nội – cung cấp thì trong suốt thời gian qua Sở  không hề nhận được hồ sơ hay đơn từ nào có nội dung đề nghị thay đổi đại diện Phòng khám Đa khoa Maria.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra công an quận Đống Đa đang thu thập đầy đủ thông tin, chuẩn bị khởi tố vụ án.

Kết quả giám định pháp y chưa có song theo thông tin ban đầu từ công an quận Đống Đa thì trước khi tử vong, chị Thu Phong đã bị ngạt mũi, mệt mỏi sau khi được truyền đường 0,5%, gây mê và đốt lộ tuyến tử cung.

N.Anh