Sáng nay, ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban quản lý (BQL) Khu du lịch biển Thiên Cầm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích.

{keywords}
Lực lượng chức năng dùng lưới quét để tìm kiếm hai em học sinh mất tích

Chiều 18/1, 4 học sinh trú tại thị trấn Cẩm Xuyên rủ nhau đến bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm) để tắm.

Sau đó, 2 em là Đặng Tuấn Anh (SN 2006) và Đặng Văn Vũ (SN 2007) cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên bị sóng cuốn mất tích.

2 học sinh còn lại lên bờ về nhà nhưng không thông báo với gia đình và chính quyền việc hai bạn mất tích.

Đến hơn 11h tối cùng ngày, sau khi tra hỏi, 2 học sinh trên mới cho biết em Anh và Vũ bị nước cuốn trôi.

Lúc này gia đình mới phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Theo ông Hướng, từ tối 18/1, UBND huyện Cẩm Xuyên đã yêu cầu chính quyền địa phương ven biển Thiên Cầm, kêu gọi tàu thuyền của ngư dân phối hợp với BQL khu du lịch và lực lượng biên phòng tổ chức tìm kiếm hai em học sinh trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Được biết, 2 học sinh mất tích là anh em họ hàng.

Lê Minh

Học sinh lớp 3 xích mích, phụ huynh lao vào ẩu đả, đánh cả thầy hiệu phó

Học sinh lớp 3 xích mích, phụ huynh lao vào ẩu đả, đánh cả thầy hiệu phó

Vì học sinh mâu thuẫn, 2 nhóm phụ huynh đánh nhau. Thầy hiệu phó và bảo vệ dân phố can thiệp thì cũng bị hành hung thương tích.