- Vụ chìm tàu xảy ra đêm 30/10 tại vùng biển thuộc thuỷ phận huyện Cần Giờ, TP.HCM. Đến nay công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tiếp tục hết sức khẩn trương.

Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM xác nhận, hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích đang được nhiều cơ quan phối hợp tìm kiếm gồm: Hải đội 2, đồn Biên phòng Long Hoà (thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM); Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vũng Tàu MRCC), Phòng cứu nạn – cứu hộ (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM)....

"Thời tiết tại vị trí tàu chìm đang có diễn biến xấu, gió lớn…nhưng các đơn vị đều nỗ lực, khẩn trương, quyết tâm tìm kiếm đến khi nào tìm được tất cả các nạn nhân", Đại tá Hùng khẳng định.

Được biết, khoảng 19h30 đêm 30/10, tàu Hoàng Phúc 18 số hiệu BTh 97779 khi đang neo đậu bất ngờ bị chìm gần phao số 5, trên luồng sông Soài Rạp, cách bờ biển Cần Giờ, TP.HCM 7 hải lý. Thời điểm bị chìm tài Hoàng Phúc 18 được xác định đang di chuyển theo lộ trình từ Đồng Nai về hướng TP.HCM.

Tàu Hoàng Phúc 18 có trọng tải 2000 tấn xuất bến tại cảng Cường Hưng (Long Thành, Đồng Nai). Tàu bị nạn khi vào luồng Soài Rạp và neo đậu tại phao số 5 để tránh gió. Có 11/16 thuyền viên trên tàu được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ. Trong đó 9 người được đưa vào bãi Sao Mai (TP.Vũng Tàu) và 2 người vào đồn biên phòng Long Hòa (Cần Giờ). 

Theo phía tàu khai báo, lúc gặp nạn trên tàu có 16 người. 11 người cố gắng đu bám, được cứu thoát đưa vào bờ an toàn; 5 người khác được cho là đã mất tích.

Đại tá Hùng cho hay, khi nhận tin báo, nhiều cơ quan chức năng đã lập tức xuất phát từ hướng TP.HCM và Vũng Tàu, nhanh chóng tới hiện trường ứng cứu và tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Thuyền viên Trần Minh Sang, quê Khánh Hoà, một trong những người may mắn được cứu sống kể lại: tàu Hoàng Phúc 18 chở hàng di chuyển chiều 30/10 từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi tàu ra đến cửa sông Soài Rạp thì gặp thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên quay lại vị trí gần phao số 5 để neo đậu, chờ chuyển biến thời tiết tốt hơn, tiếp tục hành trình.

"Lúc đó chừng 19h30 đêm, trên tàu chuẩn bị ăn tối thì sóng đánh mạnh vào mạn tàu làm con tàu chao đảo rồi lật ngang, chìm dần... Anh em thuyền viên hoảng loạn", anh Sang kể.

Một số người được cứu thoát xác nhận đã cố gắng đu bám vào phần đuôi và chân vịt của tàu. "Lúc đó hoảng loạn lắm. Anh em mạnh ai lo thân nấy", anh Sang kể lại.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc tàu bị lật úp, trong tình trạng nửa nổi, nửa chìm. Hiện nghi vấn có một số nạn nhân bị mắc kẹt trong các khoang, và họ dùng vật dụng tạo ra tiếng động nhằm thông báo cho những người đến ứng cứu.

Lực lượng người nhái được điều động lặn xuống, lần tìm vào các khoang tàu. Tuy nhiên vì các khoang có nắp đậy kín và trong điều kiện bị chìm dưới nước, nên người nhái chuyên nghiệp dù nỗ lực vẫn không phá được nắp đậy các khoang để vào bên trong tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường nhận định, khả năng có người mắc kẹt bên trong. Mặc dù đến thời điểm hiện tại trong các khoang này lượng ôxy vẫn còn, nhưng không nhiều. Hiện lực lượng cứu hộ đã chuẩn bị các bình ôxy để ứng cứu khi tiếp cận được các nạn nhân này…

Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên Phòng TP HCM, cho biết “Sáng nay 6 tàu cứu hộ tiếp tục triển khai sớm khi hiện trường tìm kiếm cứu nạn, phạm vi khoảng 6 hải lý quanh khu vực tàu Hoàng Phúc 18. Tại hiện trường thời tiết đang rất xấu, gió mạnh”.

Các lực lượng cứu hộ, cảnh sát PCCC TP HCM, Kiểm ngư, Biên phòng và các tàu cá ngư dân hoạt động quanh vùng đang tích cực tìm kiếm.

{keywords}
{keywords}

Hiện trường tàu Hoàng Phúc 18 bị lật tối 30/10

{keywords}

Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực ứng cứu tàu bị nạn

{keywords}

Vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị nạn. Ảnh: Zing.vn

{keywords}

Thuyền viên Trần Minh Sang và 10 người được cứu vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn trên biển. Ảnh: Zing.vn


Mộc Lan - Trần Chánh Nghĩa

Nổ bình gas tàu cá, 1 ngư dân nguy kịch

Ngày 31-10, ông Lê Khuân, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa xảy ra một vụ nổ bình gas trên tàu cá khiến 1 ngư dân bị thương nặng.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QNg 96192 TS của ngư dân Võ Văn Thành (37 tuổi, ngụ xã An Vĩnh). Vào khoảng 11 giờ ngày 27-10, trong lúc các ngư dân đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa, bất ngờ bình gas trên tàu QNg 96192 TS phát nổ. Hậu quả khiến ngư dân Võ Văn Thành bị thương nặng. Sau đó, các ngư dân đưa người gặp nạn vào bệnh xá trên đảo Song Tử Tây cấp cứu.

Qua kiểm tra sức khỏe, bác sĩ xác định ngư dân Thành bị bỏng độ 4, bị mất 3 ngón tay, tai, mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau đó, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải Quân đã điều tàu Trường Sa 16 (thuộc Lữ đoàn 125) đưa ngư dân Thành vào đất liền chữa trị.

“Người thân đã đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa chăm sóc sức khỏe cho ngư dân Thành” - ông Khuân cho biết.

Trước đó, hàng loạt vụ nổ bình gas trên tàu cá đã xảy ra khiến nhiều ngư dân Quảng Ngãi bị nạn.

(Theo NLĐO)