Tại chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019 tổ chức chiều 1/10, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc Gia 1400 đã vinh dự nhận được 1 bằng khen tập thể và 1 bằng khen cá nhân vì những đóng góp trong suốt ba năm qua. 

{keywords}
Chương trình đã tôn vinh những tấm lòng, nghĩa cử vì người nghèo

Cổng 1400 được thành lập từ tháng 7/2008 nhằm cho phép các thuê bao điện thoại cố định và di động trên toàn quốc bằng dịch vụ nhắn tin, tự nguyện đóng góp kinh phí, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và phục vụ các mục đích nhân đạo, từ thiện khác. Sau 10 năm hoạt động đến hết năm 2018, Cổng đã triển triển khai vận động ủng hộ được tổng số tiền gần 185 tỷ đồng.

Đặc biệt, qua 3 năm triển khai chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”, tổng số tiền ủng hộ tiếp nhận qua Cổng 1400 là trên 10 tỷ đồng.

Năm 2019, sau buổi “mở” Cổng bắt đầu sáng ngày 19/8, trong vòng 1 phút đã có đến 1.500 tin nhắn với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng ủng hộ người nghèo. Tiếp đó, sau 1 tháng kêu gọi “Cả nước chung tay vì người nghèo” (từ 19/8/2019), Cổng 1400 đã tiếp nhận được hơn 100 nghìn tin nhắn tương ứng với hơn 4 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 – 18/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kêu gọi các lãnh đạo cấp cao và đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có mặt tại Hội nghị cùng nhắn tin ủng hộ chương trình theo cú pháp: VNN n gửi 1408 (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng; n giới hạn từ 1-100); không giới hạn số lần nhắn tin. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vì người nghèo.

Bài: Hải Linh - Nhóm PV
Ảnh: Lê Thúy - Nhóm PV