Sáng 3/5, UBND TP.HCM đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, sau thảo luận, TP quyết định tạm dừng thêm các dịch vụ massage, xông hơi, dịch vụ trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, kịch.

{keywords}
TP.HCM tạm dừng dịch vụ xông hơi, massage và nhiều dịch vụ không thiết yếu khác

Đối với các nghi lễ tôn giáo, tùy theo tính chất, quy mô để hạn chế số lượng người tham dự phù hợp.

Lập chốt kiểm soát người về TP sau lễ

Theo ông Phong, tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp ở một số địa phương trong nước, nhất là các nước lân cận cũng đang rất căng thẳng.

Vì vậy, ông Phong yêu cầu không một ai được phép lơ là, buông lỏng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
TP.HCM sẽ lập chốt kiểm soát người về TP sau lễ

Trước mắt, đối với số người dân về TP sau kỳ nghỉ lễ phải có các biện pháp ứng phó và kiểm soát tốt.  

“Sau cuộc họp này, tôi yêu cầu các cơ quan liên quan lập các điểm kiểm soát, chốt chặn các cửa ngõ vào TP để kiểm soát người về sau lễ”, ông Phong chỉ đạo.

Cũng theo ông Phong, tất cả các cơ quan, trường học, nhà máy…có nhân viên, học sinh, công nhân ra khỏi thành phố trong kỷ nghỉ lễ, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc.

Riêng người dân, thực hiện khai báo tại chốt kiểm soát hoặc về khai báo tại y tế địa phương.

TT-Huế tạm dừng karaoke, quán bar từ 12h trưa nay

TT-Huế tạm dừng karaoke, quán bar từ 12h trưa nay

UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu mọi người đến, trở về sau dịp nghỉ lễ phải khai báo y tế và quyết định cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như quán bar, karaoke…để phòng chống dịch Covid-19. 

Hồ Văn