Trong một bài báo đã nói rằng dân Việt Nam thuộc dạng mê cờ bạc nhất thế giới có lẽ không sai bởi có nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra từ người nông dân đến các quan chức khi chơi casino.

>> Nên công khai cho người Việt vào chơi casino

>> Bài toán mở casino ở Việt Nam

Không chỉ quan chức mê cờ bạc mà đến người nông dân cũng lao vào như thiêu thân. Câu chuyện nhiều nông dân, xe ôm đã bỏ ruộng, gia đình đi chơi casino bên kia biên giới. Thị trấn Thanh Hóa đã có trường hợp xe ôm sang biên giới chơi casino, lúc đầu chơi thắng được vài triệu thấy dễ dàng lại tiếp tục chơi, cứ thế đến lúc túi sạch tiền. Sau đó lại bị rủ rê sang một sòng bạc khác chơi và hứa hẹn cho vay tiền, đến khi chơi bị thua lỗ không có tiền trả, anh đã bị bắt giữ và tra tấn, đến khi người vợ ở nhà chạy vạy đủ đường mang tiền sang chuộc thì anh mới được về nhà.

Người ta không khỏi bàng hoàng khi nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra nằm dài trên các mặt báo. Dù người vợ đang mang thai nhưng người chồng không ngần ngại đánh bạt mạng chỉ vì trong lúc đang chơi cờ bạc bị thua thì vợ gọi điện giục về. Kết cục người vợ đã bị đập đầu xuống nền gạch và ra đi cùng với sinh linh chưa chào đời.

Nhiều trường hợp mê cờ bạc gần như đều dẫn đến hậu quả trắng tay, người nông dân thì mất ruộng đất, tài sản ít ỏi của mình còn quan chức khi lao vào cũng tốn không biết bao nhiêu tiền của, thậm chí là mất chức. Nhiều vụ quan chức đánh bạc đã làm rúng động Việt Nam. Mới đây nhất là phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo đánh cờ tiền tỷ, con số thua lỗ lên đến 20 tỷ đồng, ông bị tuyên án 20 năm tù.

Thời buổi kinh tế thị trường nên nhiều gia đình vì gánh nặng mưu sinh, cơm áo gạo tiền nên dường như việc trau dồi văn hóa, phát triển đời sống tinh thần chưa được chú trọng nhiều. Điều này khiến cho nhiều gia đình khi đã có điều kiện kinh tế dẫn đến những thú vui chơi không lành mạnh và bổ ích.

Vấn đề này đã có nhiều nhà văn hóa, chuyên gia lên tiếng cảnh báo. Người ta lo lắng khi casino du nhập Việt Nam sẽ còn nhiều gia đình phải li tán, tan nát vì cờ bạc và sẽ xuất hiện nhiều tệ nạn khác xảy ra.

TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương, lại cho rằng đóng cửa sòng bài đối với người Việt là hợp lý bởi Chính phủ cho mở casino là do nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển du lịch. Hoạt động kinh doanh casino chỉ là dịch vụ bổ sung thường đi kèm với các dự án đầu tư lớn nhưng đều không thuộc lĩnh vực Việt Nam khuyến khích thu hút đầu tư nên số lượng casino được mở cũng phải hạn chế.

Ví dụ ở Singapore gần đây mới cho người dân vào casino đánh bạc nhưng bộ phận quản lý casino ghi sổ báo về gia đình. Nếu gia đình người chơi có ý kiến phản đối, sòng bạc không được tiếp tục cho người đó vào chơi. Ở Việt Nam đặt quy định như vậy là không khả thi.

Sự lựa chọn tốt nhất là không nên cho mở casino vì thảm họa về xã hội với những tệ nạn bây giờ đã quá đà rồi chủ yếu là do ma túy, cờ bạc". Theo ông, những nhà kinh tế hiện nay sợ nhất không phải vì tăng trưởng kinh tế chậm mà là các tệ nạn xã hội, thế hệ trẻ sẽ đi về đâu nếu như chúng ta không có nền giáo dục tốt, để thế hệ sắp tới đảm đương được chuyện đất nước. Vì vậy, Chính phủ phải rất tỉnh táo trong lựa chọn và hãy lựa chọn giữa một khu công nghệ cao với một dự án casino. Còn nếu nhà đầu tư đảm bảo chỉ cho người nước ngoài vào, thì tôi khuyên người ta ra Phú Quốc, ở đó rất thoải mái, các doanh nghiệp sòng bài sẽ đưa người chơi ra đấy, xung quanh là biển, chỉ cần quản lý mấy vạn người ở Phú Quốc.

Chính phủ cần cân nhắc khi mở casino và cho phép người Việt vào chơi, vì khi mở casino sẽ kéo theo nhiều tệ nạn và hệ lụy xảy ra không lường trước được.

Minh Anh

Mời quý vị và các bạn tiếp tục tham gia gửi ý kiến, bài viết cho diễn đàn casino qua địa chỉ email tuanvietnam@vietnamnet.vn