ASEAN

Cập nhập tin tức ASEAN

ASEAN là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Là tổ chức có tầm quan trọng chiến lược, liên quan mật thiết đến lợi ích an ninh, vị thế và phát triển của Việt Nam, ASEAN là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ 9 nước cùng đến chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chiều 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp các Đại sứ ASEAN đến chào và chúc mừng nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối ngoại tiên phong, đồng hành cùng đất nước

Để nhìn lại những thành tựu đối ngoại đạt được cũng như đưa ra phân tích, đánh giá về thời cơ và thách thức với đối ngoại Việt Nam trong thời gian tới, VietNamNet tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Đối ngoại tiên phong, đồng hành cùng đất nước”.

Chuyến thăm mở ra cơ hội mới nâng tầm hợp tác Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới

Trong chưa đầy 2 ngày của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có gần 15 hoạt động. Chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội mới cho hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Chủ tịch nước chia sẻ tình cảm, kỷ niệm đẹp

Đến thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Chủ tịch nước chia sẻ luôn lưu giữ những tình cảm, kỷ niệm tốt đẹp với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, ghi nhận những đóng góp quý báu khi ông.

Các nước ASEAN cần có chính sách đồng bộ phát triển hạ tầng số

Ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số cho rằng, ASEAN cần hướng dẫn cho các nước thành viên đồng bộ hóa những chính sách cho phát triển hạ tầng số.

Dấu mốc quan trọng trong chuyến thăm 3 nước châu Âu của Thủ tướng

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Luxembourg, Hà Lan, Bỉ đã thành công về mọi mặt, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với ba nước.

ASEANPOST hướng đến liên minh bưu chính Đông Nam Á lớn mạnh

Hội nghị Bưu chính các nước ASEAN năm 2022 (ASEANPOST) vừa thống nhất nhiều quyết định quan trọng về dịch vụ liên minh khu vực ASEAN, hướng đến phát triển ngành bưu chính lớn mạnh trong kỷ nguyên số.

Bước tiến không ngừng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU

Năm 2022 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

An ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung

Các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 13/11 đã có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị liên quan.

Xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định

Sáng 13/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ĐÔNG Á (EAS) lần thứ 17 cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Mỹ và Tổng Thư ký ASEAN.

Tổng thống Mỹ hỗ trợ ASEAN 850 triệu USD, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện

Ngay sau khi thông qua Tuyên bố chung thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN - Mỹ, Tổng thống Joe Biden công bố hỗ trợ thêm 850 triệu USD cho khu vực ASEAN trong năm 2023.

Ấn Độ muốn tận dụng 1 tỷ USD dành hợp tác biển với ASEAN chống khủng bố

Ấn Độ nhất trí tận dụng hiệu quả khoản tín dụng 1 tỷ USD mà Chính phủ nước này cam kết dành cho hợp tác biển với ASEAN, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cần kiên định với chủ nghĩa đa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, ASEAN cùng các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cần kiên định với chủ nghĩa đa phương, tự do hoá thương mại, mở cửa cho tất cả mọi cơ hội, kết nối ở mọi khía cạnh và cân bằng về mọi lĩnh vực.

Thủ tướng chia sẻ quan ngại chung về xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ mối quan ngại chung về xung đột Nga - Ukraine, đề cao ý nghĩa và giá trị của hòa bình, khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chính là nguyên tắc nền tảng của đời sống quan hệ quốc tế.

Thủ tướng: ASEAN cần mở cửa mạnh mẽ thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại

Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN cần mở cửa mạnh mẽ thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, cùng nhau tạo ra các động lực tăng trưởng mới để bắt kịp xu hướng chuyển đổi lớn hiện nay.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN

Sáng 11/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN 40-41 khai mạc, họp phiên toàn thể tại Phnom Penh, Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Thủ tướng: Việt Nam luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 10/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC).

Việt Nam - Philippines tăng cường giao thương gạo, đẩy mạnh hợp tác biển

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Philippines tăng cường giao thương, trong đó có gạo, xem xét gỡ bỏ các rào cản không cần thiết. Tổng thống Philippines nhất trí và cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác biển.