ASEAN

Cập nhập tin tức ASEAN

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án lớn

Ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.

Thủ tướng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược cho quan hệ ASEAN- Australia, hướng tới tương lai phát triển bền vững cho người dân.

Thủ tướng Australia mong sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm

Thủ tướng Anthony Albanese tái khẳng định, Australia rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam và mong muốn sớm đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Australia.

Thủ tướng kêu gọi đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết vấn đề toàn cầu

Thủ tướng kêu gọi các nước đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân; cùng nhau giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế.

Philippines hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc tháo gỡ thẻ vàng IUU

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Philippines khẳng định sẽ tiếp tục đối xử nhân đạo với các ngư dân bị bắt giữ, cũng như sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc tháo gỡ thẻ vàng IUU.

Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam có ý nghĩa quan trọng

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng: Mở rộng hợp tác chuyển đổi số tạo xung lực cho tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN cùng các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản mở rộng các lĩnh vực hợp tác, nhất là chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo AI,… tạo thêm xung lực cho tăng trưởng bao trùm.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản cùng phối hợp triển khai hiệu quả các dự án ODA, nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam phát triển dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

ASEAN cùng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thúc đẩy xây dựng lòng tin

Sáng ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia.

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự 3 Hội nghị Cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước, trong đó có cuộc trao đổi bên lề với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng: ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn

Thủ tướng nhấn mạnh, ở giữa tâm điểm cạnh tranh ASEAN cần nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn.

Việt Nam - Lào - Campuchia sớm hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia tiếp tục thúc đẩy, giải quyết các vấn đề tồn đọng để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 43 tại Jakarta, Indonesia.

Thủ tướng mong doanh nghiệp ASEAN đoàn kết, 'trong tôi có bạn, trong bạn có tôi'

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau, dù là ở đâu với tinh thần “trong tôi có bạn, trong bạn có tôi”.

ASCC kiên định nguyên tắc đặt người dân là trung tâm, phục vụ cho người dân

Tính đến hết 6 tháng đầu năm nay, ASEAN đã thực hiện 66% các dòng hành động thuộc Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025

ASEAN cần kiên trì với lập trường nguyên tắc về Biển Đông

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần bảo đảm môi trường thuận lợi cho đàm phán COC, đề nghị ASEAN cần kiên trì với lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Đề nghị các đối tác tôn trọng lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, cùng các đối tác tham vấn về vấn đề cùng quan tâm. Ông đề nghị các đối tác tôn trọng lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông.

Đóng góp của du học cho sự phát triển các trường đại học tại ASEAN

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Đại học Việt Nhật đồng tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu JICA Ogata Sadako vì Hòa bình và Phát triển về tác động của du học đối với sự phát triển của các trường đại học trong ASEAN.

56 năm ASEAN: Chăm chỉ gieo hạt giống, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường phát triển

56 năm kể từ ngày Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời, từng bước lớn mạnh, ASEAN "chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới" vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.