bảo vệ môi trường

Cập nhập tin tức bảo vệ môi trường

Giáo sư John Naughton: 'Muốn bảo vệ Trái Đất thì đừng mua iPhone 13'

Apple liên tục tung ra sản phẩm mới để thuyết phục người dùng nâng cấp, trong khi iPhone cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Điều này được cho là đang tạo ra sự lãng phí lớn.

Bài phát biểu chấn động thế giới của 'người hùng môi trường' 16 tuổi

Ngày 23/9/2019, Greta Thunberg, cô bé 16 tuổi người Thụy Điển được mệnh danh là "người hùng môi trường" đã có bài phát biểu gây sửng sốt toàn cầu, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

SuperTube - hệ thống thoát nước cho công trình ‘xanh’

Công nghệ cải tiến của hệ thống thoát nước SuperTube thuộc Tập đoàn đa quốc gia Geberit Group, có thiết kế giúp tiết kiệm chi phí, không gian trong các tòa nhà cao tầng mà vẫn đảm bảo yêu cầu về tính bền vững.

Người phụ nữ Nhật làm mọi thứ từ bìa các-tông, bán giá trăm triệu đồng

Sử dụng một chiếc nhíp dài, Monami Ohno khéo léo đặt những "vảy" các-tông nhỏ lên chân của tác phẩm điêu khắc Godzilla, loài bò sát khổng lồ trong bộ phim kinh điển của Nhật Bản.

 

Niềm vui mùa giãn cách của tôi: dọn rác ở nhà ga, gửi quà cho lũ trẻ

Ngoài việc chăm hoa, dọn rác ở nhà ga, tôi lần lượt gửi tặng con của bạn bè món quà nhỏ gồm sách, băng đô và dây buộc tóc. Khỏi phải nói, lũ trẻ vui sướng nhường nào. 

Hàng loạt thành phố phương Tây giới hạn tốc độ xe cộ để giảm khí thải

Mới đây nhất, chính quyền thủ đô Paris, Pháp đã ban hành giới hạn tốc độ nghiêm ngặt với hầu hết các con phố. Theo đó, các phương tiện chỉ được đi với tốc độ tối đa là 30 km/h.

Bà mẹ 4 con kiếm ngàn đô mỗi tuần nhờ bới rác

Tiffany She’ree, 32 tuổi, đã bỏ công việc phục vụ ở căng tin vào năm 2020 khi nhận ra rằng mình có thể kiếm được tới 1.000 đô la mỗi tuần bằng cách bán đi những món đồ mà cô tìm thấy ở thùng rác.

 

Cây cối xanh tốt hơn trong đại dịch Covid-19

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thực vật phát triển mạnh trong bối cảnh không khí sạch hơn nhờ người dân ít ra đường trong đại dịch.

Xe hybrid có thực sự thân thiện với môi trường?

Xe hybrid được pháp luật Hàn Quốc và Nhật Bản công nhận là thân thiện với môi trường nhưng ở Mỹ và châu Âu thì không.

Cô gái Mỹ nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Đều đặn 3-4 lần/tuần, Anna Sacks dành vài tiếng đồng hồ tản bộ quanh New York để tìm rác, nhiều thứ vẫn còn rất mới và có thể sử dụng được.

Người săn rác ở Hàn Quốc

Trong 4 năm qua, Hong Da-gyeong (25 tuổi) đã phơi bày 40 bãi rác bất hợp pháp, chứa hàng trăm nghìn tấn chất thải chưa qua xử lý trên khắp Hàn Quốc.

Xiaomi công bố bản Báo cáo Bền vững, tiếp tục cam kết góp phần cải thiện thế giới

Ngày 14/7/2021, Tập đoàn công nghệ Xiaomi công bố ấn bản Báo cáo Bền vững năm 2020 với những nội dung về cách tiếp cận và vận hành của công ty đối với phát triển bền vững.

Nước giặt từ Enzyme - chất tẩy rửa hữu cơ cho cuộc sống ‘xanh’

Sống “xanh” đang trở thành trào lưu để mọi người cùng bảo vệ sức khỏe gia đình và “ngôi nhà chung” trái đất. Trong đó, các chất tẩy rửa, nước giặt sinh học chứa Enzyme được đánh giá là hàng tiêu dùng “xanh” thân thiện với môi trường.

Mỏ đào Bitcoin tàn phá hồ nước thơ mộng tại New York?

Theo cư dân địa phương, lượng nhiệt sinh ra trong quá trình hoạt động của cơ sở này đã thay đổi môi trường rõ rệt.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường có nhiều điểm mới

Theo Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, hiệu lực từ 10/7/2021, một số mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thay đổi.   

Đào Bitcoin thực sự 'ngốn' điện khủng khiếp thế nào?

Gần đây, lĩnh vực khai thác Bitcoin đã chứng kiến nhiều thay đổi khi Elon Musk, người luôn ủng hộ Bitcoin, bày tỏ lo ngại về các tổn hại nghiêm trọng đến môi trường do khai thác loại tiền điện tử này.

Vải dệt sợi tre - Xu thế ‘xanh’ của ngành dệt may

Ra đời trong xu thế phát triển bền vững, vải dệt sợi tre là cái tên còn mới nhưng đang chiếm được cảm tình lớn của khách hàng bởi chất vải “xanh” thân thiện với môi trường, sở hữu những ưu điểm nổi trội. 

1% người giàu nhất thế giới cần sống giản dị hơn

Từ năm 1990 đến năm 2015, 5% số người giàu nhất thế giới đã đóng góp 37% vào việc tăng tổng lượng phát thải.

Chàng trai xây nhà từ 6 nghìn chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn

Chứng kiến lượng rác thải nhựa trôi dạt vào đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) ngày càng nhiều, anh Nguyễn Lợi đã quyết định tận dụng những chai nhựa để xây nhà.

Quang Hải tiếp tục là đại sứ thương hiệu nhựa kiến trúc AnPro

Cầu thủ Quang Hải sẽ tiếp tục đồng hành cùng An Phát Holdings và thương hiệu nhựa kiến trúc công nghệ cao AnPro trong việc lan tỏa, khơi nguồn kiến tạo không gian sống xanh và quảng bá sản phẩm sàn, tấm ốp “Made in Vietnam” thân thiện môi trường.