Ngày 22/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Tuấn (30 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo truy tố, khoảng 18h ngày 4/5/2019, Tuấn đang trực bảo vệ tại một công ty may đóng ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) thì nhận được tin mẹ ruột là bà Dư Thị Thọ đang phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuấn vội xin nghỉ rồi chạy tới bệnh viện. Tuấn được biết, giữa mẹ mình và người bà con là bà Hoàng Thị Bình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên bà Thọ bị té ngã, nhập viện.

Tiếp đó, anh trai Tuấn gọi điện báo, do bà Thọ đánh bà Bình nên bị bà Bình rượt đuổi, dẫn tới bị té ngã.

Bị cáo Lê Minh Tuấn

Bực tức, Tuấn tìm tới nhà người bà con gọi cửa, la hét, chửi bới. Được cha và anh trai can ngăn, Tuấn bỏ đi mua 30 ngàn xăng với mục đích sẽ đổ xăng lên người bà Bình và Tuấn để cùng chết. 

Vừa nhìn thấy bà Bình từ nhà hàng xóm đi về, Tuấn tự cầm chai xăng đổ lên người, phần còn lại hắt vào người bà Bình rồi châm lửa đốt.

Do được mọi người nhanh chóng dập lửa và đưa đi cấp cứu nên bà Bình thoát chết nhưng bị thương 28%.

Sau đó, gia đình Tuấn tự nguyện bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng, bà Bình đã làm đơn bãi nại cho Tuấn. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, có tính chất côn đồ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.