(Ảnh: Nguyen D Dat)

Cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 150km, cao nguyên Đồng Cao (thuộc địa bàn xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) với thế tựa lưng vào núi, phía trước hướng ra những thung lũng theo hình lòng chảo là địa điểm cắm trại lý tưởng thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên xanh mát, địa hình đa dạng và bầu không khí dễ chịu, trong lành.

(Ảnh: Sad 1999, Nguyen D Dat)

Đồng Cao có nhiều đồng cỏ rộng, trải dài nối tiếp nhau, xen kẽ là những phiến đá lớn nhấp nhô và phía xa là những cánh rừng xanh bát ngát. Nơi đây nằm ở độ cao so với mực nước biển khoảng 1000m nên khí hậu mát mẻ quanh năm.

Đặc biệt, xung quanh cao nguyên này, dân cư còn thưa thớt, chưa khai thác nhiều dịch vụ du lịch nên vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp bình dị, hoang sơ.

(Ảnh: Diệu Linh, Lim Sky)

Mỗi mùa, cao nguyên Đồng Cao lại mang một nét đẹp riêng. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách khám phá nơi đây. Lúc này, thời tiết mát mẻ, chưa quá lạnh và cũng ít mưa, thuận tiện cho các tín đồ xê dịch tới trải nghiệm săn mây, cắm trại qua đêm ngắm sao,…

Bên cạnh đó, nếu đến Đồng Cao vào mùa xuân, khi di chuyển qua các con đường xuyên bản làng của người Dao, Cao Lan, Kinh,… du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh hai bên đường tràn ngập các loại hoa hay ngắm những đồi vải thiều bung nở, những vườn bưởi, cam đang trổ bông ngát hương.

(Ảnh: Linh Chi)

Ở Đồng Cao, ngoài những bãi cỏ xanh bằng phẳng được lựa chọn làm nơi cắm trại thì các phiến đá lớn có nhiều hình thù lạ mắt cũng gây ấn tượng với du khách. Những tảng đá này nằm rải rác khắp cao nguyên, trở thành góc check-in hay chỗ cho du khách tựa lưng, ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông rất lãng mạn,…

(Ảnh: Hữu Đạt, Nguyen D Dat)

Nếu may mắn tới Đồng Cao vào những ngày điều kiện thời tiết lý tưởng, du khách còn có thể được trải nghiệm săn mây, ngắm nhìn biển mây trôi bồng bềnh,… hay tự do thả diều, chơi các trò teambuilding.

mung vu.jpg
(Ảnh: Mừng Vũ)

Vì ở cao nguyên chưa có dịch vụ ăn uống và lưu trú nên du khách muốn nghỉ qua đêm tại đây phải tự cắm trại, dựng lều, tổ chức tiệc nướng BBQ,… Khi đêm dần xuống, họ ngồi quây quần cùng nhau bên ánh lửa, vui vẻ trò chuyện rồi chờ “săn” dải ngân hà hay chiêm ngưỡng cảnh bầu trời về đêm đầy sao đẹp mắt.

yen vi vu 0.jpg
(Ảnh: Yến Vi Vu)

Để tới cao nguyên Đồng Cao, du khách có thể di chuyển từ Hà Nội tới TP. Bắc Giang, theo Quốc lộ 31 qua thị trấn An Châu, xã Vân Sơn hoặc xã An Lập. Đường đi thuận tiện nhưng khá nhiều đèo dốc, du khách lựa chọn di chuyển bằng xe máy hay ô tô đều được.

Du khách tới đây cần lưu ý theo dõi thời tiết trước chuyến đi, chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ, đồ dùng cho buổi cắm trại, đồ ăn thức uống, vật dụng cá nhân,… nếu lưu trú qua đêm. Đặc biệt, không xả rác bừa bãi và thu dọn mọi thứ trước khi rời đi.

Phan Đậu