Video: Paul Ronzheimer/ Twitter

“Đây là vị trí bí mật của pháo tự hành Panzerhaubitze ở miền đông Ukraine, nơi nhóm phóng viên chiến trường như chúng tôi được phép quay phim. Sau khi khai hỏa, các binh sĩ Ukraine lập tức đổi vị trí nhằm tránh bị phản pháo. Phía Nga đang cố gắng ‘săn lùng’ các vũ khí hiện đại của phương Tây”, phóng viên tờ The BILD của Đức Paul Ronzheimer viết trên Twitter.

Pháo PzH-2000 của Đức ở miền đông Ukraine. Ảnh: Paul Ronzheimer/ Twitter

Video được Ronzheimer đăng tải hôm 27/6 cho thấy, khẩu pháo PzH-2000 được kíp chiến đấu Ukraine ngụy trang dưới các tán cây cao nhằm tránh bị đối phương phát hiện. 

PzH-2000 là pháo tự hành được 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall chế tạo và đưa vào biên chế quân đội Đức từ năm 1998. Pháo chính của PzH-2000 là loại 155mm L52 được Rheinmetall sản xuất có tốc độ bắn cao nhất đạt tới 10-13 phát/phút.

Ảnh: Paul Ronzheimer/ Twitter
Hai binh sĩ Ukraine thuộc kíp vận hành Pzh-2000. Ảnh: Paul Ronzheimer/ Twitter
Một binh sĩ Ukraine vận hành Pzh-2000. Ảnh: Paul Ronzheimer/ Twitter

Tuấn Trần