Thôn Cầu Đền (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) hiện có khoảng 50ha trồng vải thiều. 

Khoảng 1 tháng gần đây, người dân bắt đầu tập trung thu hoạch vải chính vụ

Từ giữa tháng 6, vải đã chín rộ khắp cánh đồng. Để đảm bảo chất lượng, chị Loan thuê thêm 3 nhân công hái, tuốt lá và cắt cuống, chi phí mỗi ngày hết khoảng 1 triệu đồng. 

Cách nhà chị Loan khoảng 200m, gia đình chị Vi Thị Tuyết cũng dậy từ tờ mờ sáng làm việc. “Trung bình mỗi ngày tôi thu hoạch khoảng 2-3 tạ vải. Nếu thu hoạch và bán từ sớm sẽ được giá, chứ sau 6h mới đem bán thì các tiểu thương sẽ ép giá xuống thấp”, chị nói. 

Vải được buộc theo từng chùm, mỗi chùm 3-4kg. Giá bán 7.000-20.000 đồng/kg, có thể biến động theo từng giờ. 

"Gia đình tôi có 100 gốc vải, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 2-3 tấn", bà Bảo (60 tuổi) chia sẻ.

“Được mùa nhưng giá thấp nên cũng không ăn thua. Để giá vải cao hơn 2-3 nghìn tôi phải chấp nhận dậy từ sớm”, anh Ngô Văn Mão, nói. 

Vải từ trên cây khi hái xuống được người dân chọn lọc, bỏ lá và cuống.

Huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) có 3 loại vải, trong đó vải U Hồng và Thanh Hà thu hoạch sớm trước một tháng, còn vải thiều để sau cùng. Vỏ quả vải thiều có gai sần, hạt nhỏ, cùi dày và ngọt hơn các loại khác.

4h sáng, anh Tuấn chở chuyến xe đầu tiên ra chợ để bán. Trung bình một ngày anh chở 2 chuyến (khoảng 3 tạ vải).