Nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến lúc hơn 8h ngày 7/10. Lúc này mưa vừa ngớt được ít phút.
Công trình hầm chui Lê Văn Lương vừa thông xe thì ùn tắc giao thông ngay buổi sáng 5/10. Tuy nhiên, hôm nay nơi đây khá thoáng đãng. Ôtô, xe máy lưu thông từ hướng quận Hà Đông về phía trung tâm thủ đô khá nhanh.
Các phương tiện chỉ phải dừng chờ đèn tín hiệu ít phút ở ngã tư phía trên (Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân).
Lợi dụng sự vắng bóng cảnh sát giao thông, nhiều người đi xe máy rẽ ngang rẽ ngửa, vượt đèn đỏ, may mắn khu vực này không bị ùn tắc nghiêm trọng.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Tuân - Lê Văn Lương chỉ mất khoảng 2 nhịp đèn.

Ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương sáng nay cũng thoáng đãng hơn bình thường.
Còn tại đường vành đai 3 trên cao đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi đến nút giao Trung Hòa, hàng nghìn ôtô chật vật di chuyển ở cả hai chiều trong giờ cao điểm sáng 7/10.
Hầm chui Lê Văn Lương được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Dự án có chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m, trong đó, phần hầm kín dài 95m, hầm hở và gờ chắn dài 380m với 4 làn xe. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, vừa thông xe sáng 5/10.