Phạm Minh Chính

Tin tức, hình ảnh, video, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính được báo VietNamNet cập nhật đến với độc giả nhanh và chính xác nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào

Sáng 6/1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng nêu 5 quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần "5 quyết tâm".

Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế 430 tỷ USD

Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế năm 2023 tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, cả năm tăng 5,05%. Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên 430 tỷ USD.

Thủ tướng yêu cầu dành nguồn lực để cải cách tiền lương, chi an sinh xã hội

Thủ tưởng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội; giảm chi tổ chức hội nghị, hội thảo...

10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức bình chọn và công bố 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024) và nhân dịp năm mới 2024.

Thủ tướng: Vượt cơn gió ngược, nông nghiệp được mùa, được giá

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, trải qua giai đoạn đầy biến động, ngành nông nghiệp đã vượt cơn gió ngược, thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong thành tích chung của cả nước, nông nghiệp được mùa, được giá.

Thủ tướng: Xây dựng văn hóa số, văn hóa mạng trong sạch, lành mạnh

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xây dựng văn hóa số, văn hóa mạng trong sạch, lành mạnh phù hợp với bản sắc dân tộc.

4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Bộ TT&TT đã xác định 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là phát triển dữ liệu số, quản trị số, phát triển công nghiệp công nghệ số và số hóa các ngành kinh tế.

Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ thi công 1.700 km cao tốc kết nối Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó có trên 1.700 km cao tốc kết nối Bắc - Nam và các cao tốc kết nối Đông - Tây; các cây cầu lớn...

Thủ tướng: Sau đối thoại phải ra sản phẩm, ra tiền bạc, lúa gạo

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát triển nông nghiệp cần 5 thành tố quan trọng: thương hiệu; quy hoạch; doanh nghiệp; ngân hàng; ứng dụng khoa học công nghệ.

Thủ tướng giao hai bộ điều hành giá xăng dầu sát diễn biến thế giới

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính công bố, điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước

Thủ tướng: Bắt kịp, tiến cùng, đột phá vượt lên trong phát triển kinh tế số

Thủ tướng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực.

Thủ tướng: Không để giá vàng trong nước chênh lệch cao với quốc tế

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành giá vàng miếng theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch lớn với giá vàng quốc tế.

Thủ tướng: Không để bị động bất ngờ về chiến lược và về an ninh, trật tự

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không để bị động bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng đề xuất 6 nước hợp tác giao thông, kết nối đường sắt cao tốc

Tại Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 6 nước trong tiểu vùng Mekong hợp tác về giao thông, nhất là kết nối đường sắt cao tốc.

Thủ tướng: Các tỉnh hướng dẫn người dân không dùng than sưởi ấm trong phòng kín

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động hướng dẫn người dân chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn; không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.

Phát triển xanh: Việt Nam không chỉ cam kết mà còn làm đúng hướng

Trong phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, Việt Nam được các đối tác, đặc biệt là EU ấn tượng, đánh giá cao bởi “Việt Nam không chỉ cam kết đã làm mà còn làm đúng hướng”.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện nhân rộng cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Công an triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Thừa Thiên Huế trong quý I/2024 để hoàn thiện nhân rộng toàn quốc.

Thủ tướng: Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo không có giới hạn

Tối 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ trao giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 17. Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.