robot

Cập nhập tin tức robot

Robot hình người vừa được Elon Musk giới thiệu làm được những gì?

Robot hình người đầu tiên của Tesla - Optimus vừa được CEO Elon Musk giới thiệu trong sự kiện Tesla AI Day 2022. Optimus có thể tự bước ra sân khấu và vẫy tay chào.

Toan tính của Elon Musk với robot hình người

Theo Reuters, Elon Musk tham vọng triển khai hàng triệu robot hình người Optimus trên toàn cầu.

 

Nhà Sạch sử dụng robot cho dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Công ty cổ phần Dịch vụ Nhà Sạch công bố đưa robot vệ sinh công nghiệp phiên bản mới nhất vào phục vụ khách hàng, trở thành “người công nhân đa năng” có thể phục vụ liên tục các công việc vệ sinh tiêu chuẩn.

Người máy phiên bản đời thực: Người đàn ông này đã đeo giao diện não-máy tính hơn 7 năm

Suốt thời gian qua, thiết bị cấy ghép này đã cho phép anh điều khiển máy tính và chân tay giả chỉ bằng trí óc.

Xem robot 'tân tiến nhất thế giới' biểu cảm khuôn mặt như người thật

Robot hình người Ameca được cho là 'tân tiến nhất thế giới' có những khả năng gây ngạc nhiên cho người xem.

Robot hình người đầu tiên của Xiaomi: Cao 1m77, biết cả võ kungfu

Trong tương lai, robot này sẽ không chỉ có trí tuệ, mà còn có thể nhận biết được cảm xúc từ con người.

Xem robot chế biến và phục vụ đồ ăn thay con người

Robot hiện nay đã có thể giúp con người chế biến đồ ăn theo yêu cầu, chúng có thể nấu mỳ tôm hay làm bánh pizza chỉ trong vài phút.

Văn phòng viễn tưởng của Naver đi vào hoạt động: 100 robot đi lại tấp nập bên cạnh nhân viên

Tòa nhà văn phòng mới của Naver đã chính thức hoạt động trong tháng này, nằm kế bên trụ sở nhưng mang phong cách hoàn toàn khác biệt.

 

Chó robot trang bị tiểu liên, tự động giữ thăng bằng sau khi nổ súng

Alexander Atamanov, nhà sáng lập công ty xe bay tại New York vừa đăng tải đoạn video cho thấy một robot 4 chân được trang bị vũ khí tấn công, liên tục nhả đạn bên ngoài ngọn đồi phủ đầy tuyết.

Robot chơi cờ vua của Nga làm gãy ngón tay cậu bé 7 tuổi

Một sự cố hi hữu đã diễn ra ở Nga, khi một robot chơi cờ vua đã có 15 năm hoạt động lại vô tình làm gãy ngón tay của một cậu bé 7 tuổi.

AI có thể cạnh tranh với ý thức của con người không? Thử tìm câu trả lời dưới góc nhìn triết học

Hai thí nghiệm tư tưởng triết học sẽ dẫn chúng ta vào một loạt các câu hỏi xoay quanh tâm trí con người và trí thông minh nhân tạo.

Robot AI thông minh nhất thế giới giống con người như thế nào?

Startup Sanctuary A.I (công ty đã chế tạo thành công robot trí tuệ nhân tạo với đôi tay vô cùng linh hoạt) tuyên bố, robot của họ thông minh nhất thế giới.

Robot giống người thông minh nhất thế giới làm được những gì?

Một robot trí tuệ nhân tạo với đôi tay vô cùng linh hoạt vừa được Startup Sanctuary AI giới thiệu. Công ty này cũng tuyên bố rằng đây là robot có đôi tay giống người và thông minh nhất thế giới hiện nay.

Xem xe tăng robot tự hành "thả" drone và khai hoả

Xe tăng robot chiến đấu không người lái hạng trung (M-RCV) vừa được Bộ Quốc phòng Israel giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Eurosatory ở Paris mới đây.

Xem chó robot bơi qua suối, vượt đường rừng

Chó robot có thể bơi qua suối nhẹ nhàng và thuần thục. Đây là phiên bản robot Vision 60 mới nhất vừa được công ty Ghost Robotics giới thiệu.

Startup cánh tay robot Make in Vietnam bỏ Mỹ để ở lại quê hương

Từng được đề nghị đầu tư 300.000 USD cho 5% cổ phần kèm điều kiện sang Mỹ định cư, startup này đã từ chối để tiếp tục ở lại Việt Nam chế tạo tay robot.

Điều đặc biệt của bức chân dung Nữ hoàng Anh do robot AI thực hiện

Để đánh dấu Đại lễ Bạch kim, nghệ sĩ robot Ai-Da, một robot trí tuệ nhân tạo, đã phác hoạ bức chân dung của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Thiếu hụt lao động, Singapore phải sử dụng chó máy, robot pha chế

Từ khảo sát công trường đến quét giá sách thư viện, Singapore đang chuyển sang dùng robot để thực hiện những công việc thiếu người làm.

 

Hyundai đầu tư 10 tỷ USD sản xuất robot, xe tự lái và AI tại Mỹ

Ngày 22/5, Hyundai Motor cho biết đang có kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Mỹ cho tới năm 2025 để phát triển các công nghệ như xe tự lái, robot và trí tuệ nhân tạo (AI).

Không dùng công nhân, Trung Quốc xây đập thuỷ điện bằng công nghệ in 3D và robot

Trung Quốc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến 1 dự án đập thuỷ điện trên cao nguyên Tây Tạng trở thành máy in 3D lớn nhất thế giới.