Đội tuyển Pháp khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới rất tốt, khi giành chiến thắng đậm 4-1 trước Australia.

Chiến thắng đầu tiên của Pháp mang đậm dấu ấn cá nhân Olivier Giroud. Trong khi đó, dù ghi bàn nhưng phong độ của Kylian Mbappe chưa được như kỳ vọng.

Giroud giúp Pháp khởi đầu tích cực

Trận thắng Australia cũng khiến Pháp tiếp tục rơi vào khó khăn về vấn đề nhân sự, khi Lucas Hernandez chấn thương.

Theo Hernandez, em trai của Lucas, vào sân thay thế và có pha kiến tạo để Adrien Rabiot ghi bàn gỡ hòa 1-1, khởi đầu màn ngược dòng cho "Les Bleus".

Mặc dù Theo Hernandez ra mắt World Cup nổi bật, nhưng chấn thương của Lucas khiến lực lượng của Pháp mỏng đi.

Didier Deschamps sẽ phải thực hiện những thay đổi để che lấp các khoảng trống nhân sự và duy trì sự ổn định trong khâu vận hành chiến thuật.

Ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2022, nhà ĐKVĐ thế giới phải đối mặt với thử thách Đan Mạch.

Trong năm nay, Đan Mạch đánh bại Pháp cả hai lần tại UEFA Nations League.

Đan Mạch thắng Pháp cả hai lần gặp nhau trong năm nay

Đan Mạch khởi đầu cuộc phiêu lưu ở Qatar không thực sự tốt, khi chia điểm không bàn thắng với Tunisia.

Tuy vậy, khi đá với các đội được đánh giá cao hơn, Eriksen cùng các đồng đội luôn kích hoạt hơn 100% nguồn năng lượng và sức mạnh tinh thần.

"Những chú lính chì" đang tự tin thách thức Pháp trong cuộc so tài ở Stadium 947.

Lực lượng:

Pháp: Lucas Hernandez chấn thương.

Đan Mạch: Thomas Delaney chấn thương nhẹ, chưa rõ khả năng thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!