Xu hướng tất yếu trên thị trường

Để tiện cho công việc kinh doanh của hai vợ chồng, gia đình anh Lê Quốc Hải (Vũng Tàu) chuyển đến căn hộ chung cư 3 phòng ngủ tại Quận 7, TP.HCM hồi tháng 8/2020. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát khiến sinh hoạt thay đổi, anh Hải nhận ra rằng một ngôi nhà còn cần nhiều yếu tố để trở thành nơi “đáng sống”.

Anh Hải chia sẻ: “Cả gia đình chúng tôi gồm 5 người vừa làm việc, vừa sinh hoạt trong một không gian khép kín nên nhiều khi thấy khá bức bí. Nhất là khi con trẻ đang tuổi hiếu động còn cha mẹ lại muốn có không gian xanh để thư giãn”.

{keywords}
BĐS gắn với tiện ích chăm sóc sức khỏe, đời sống là lựa chọn tất yếu trên thị trường

Cũng theo anh Hải, vì làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên 2 vợ chồng đều mong muốn có không gian kết nối với thiên nhiên vừa có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, tuy nhiên tại các thành phố lớn mật độ xây dựng cao, cảnh quan xanh tự nhiên trong không gian sống là điều khó có thể tìm thấy.

Có thể thấy, trước tác động của dịch bệnh, người mua nhà ngày càng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Trong báo cáo mới đây của DKRA Việt Nam chỉ ra, hiện khách hàng quan tâm nhiều hơn tới những dự án quy mô lớn, khu đô thị tích hợp tiện ích được quy hoạch bài bản, hướng đến yếu tố chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cư dân.

Dưới góc độ đầu tư, khu vực ven trung tâm với quỹ đất sẵn có, quy hoạch đô thị tốt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ sẽ là điểm đến cho dòng tiền giai đoạn hậu Covid-19.

Nhu cầu về ngôi nhà thay đổi

Những năm gần đây, BĐS xanh và cụm từ “ngôi nhà thứ 2” (second home) xuất hiện ngày càng nhiều như một xu thế tất yếu của những người thành đạt. Báo cáo của Savills chỉ ra, Việt Nam đang nằm trong top thị trường có tốc độ tăng trưởng “second home” nghỉ dưỡng cao nhất thế giới.

Tại tọa đàm online “Thời điểm “vàng” đầu tư BĐS Hội An”, ông Phạm Tôn Quyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Highland Việt Nam nhận định: “Thị trường BĐS tại miền Trung như Hội An (Quảng Nam) còn dư địa lớn để phát triển. Đặc biệt, tâm lý người dân hiện vẫn ưu tiên nhà liền thổ, do đó các dự án có vị trí đắc địa tại khu vực mang sức hút du lịch, cộng hưởng cùng tiềm năng tăng giá của vùng đất di sản sẽ là điểm mạnh không phải nơi nào cũng có được”.

Nổi bật trong dòng nghỉ dưỡng trên thị trường khu vực miền Trung, dự án khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara (Hội An) được quy hoạch bài bản quy mô lên đến 200ha, giáp sông Cổ Cò và cách bãi biển An Bàng 200m. Mật độ xây dựng dưới 30%, tỷ lệ cây xanh/người gấp 20 lần tiêu chuẩn quốc gia cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư khi phát triển một đại đô thị phức hợp nâng cao sức khỏe và trải nghiệm “sống đời thường sang như nghỉ dưỡng”.

{keywords}
Chú trọng cảnh quan xanh và tiện ích nghỉ dưỡng là điểm mạnh tại dự án La Queenara Hội An

Tại dự án, chủ nhân tương lai dễ dàng tận hưởng hơn 200 tiện ích hiện đại gồm bể bơi, vườn thiền, khu dạo bộ, khu spa, phòng khám đa khoa quốc tế…; tiếp cận dễ dàng với các đặc quyền thượng lưu từ sân golf, bến du thuyền, bãi biển riêng tại biển An Bàng. Lợi thế tự nhiên và mô hình đặc thù của dự án có vai trò cộng hưởng khiến mỗi shoptel, villa La Queenara trở thành “resort trong lòng resort”.

Thiết kế mở tại La Queenara mang đến không gian thoáng đãng cùng ánh sáng tự nhiên, layout linh hoạt giúp khách hàng có thể thay đổi không gian sử dụng, tùy nhu cầu như để ở, cho thuê, kinh doanh... Đây là xu hướng kiến trúc trào lưu trên thế giới, mang lại lợi nhuận và tăng tính thanh khoản cho sản phẩm BĐS.

Kiên định với hệ giá trị cùng mô hình phát triển bền vững, La Queenara xuất sắc lập “hat-trick” giải thưởng BĐS quốc tế International Property Awards 2021 ở 3 hạng mục: Phát triển dự án phức hợp; kiến trúc nghỉ dưỡng và cảnh quan nghỉ dưỡng.

Theo đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Đô thị Bắc Hội An, khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng tạo “cú hích” về bức tranh đô thị tổng quan tại khu vực Điện Bàn - Quảng Nam, trở thành “thỏi nam châm” thu hút đầu tư, cư dân và du khách đến với miền Trung.

Lệ Thanh