thể chế

Cập nhập tin tức thể chế

Tổng Bí thư: Xóa bỏ tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh' ban hành xong rồi để đấy

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần xóa bỏ tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ban hành xong rồi để đấy, “đánh trống bỏ dùi” trong tổ chức thi hành pháp luật.

Khi Thủ tướng yêu cầu ‘không thể ỉm đi’

“Cứ ỉm đi là không được” - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập đến đặc tính căn cốt của chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.

Phá bỏ lời nguyền ‘điểm nghẽn thể chế’

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu nói về tình trạng “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” vào cuối năm trước, dư luận đã vô cùng sửng sốt vì chưa từng có ai ở Việt Nam trước đó nói thẳng thắn, đúng và trúng như vậy.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt nghị quyết 66 và 68

Sáng 18/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68. VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị.

Tổng Bí thư: Có tỉnh phát triển nhờ xin ngân sách TƯ, không thể phụ thuộc thế được

Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).

Chủ tịch Quốc hội: Có những luật ban hành một năm phải sửa 2 lần

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Có những luật ban hành 6 tháng phải sửa, có những luật ban hành một năm phải sửa 2 lần".

Tổng Bí thư: 'Ông đấu thầu' tội nặng lắm - chậm tiến độ, mất cán bộ

Tổng Bí thư cho biết muốn sửa Luật Đấu thầu phải tổng kết lại xem "ông đấu thầu có những tội gì" - tội nặng lắm: chậm tiến độ phát triển, chậm công trình, chất lượng kém, tội hư hỏng, mất cán bộ và không tiết kiệm...

'Không thể có luật tốt nếu dự thảo được soạn ra từ bàn giấy'

Xây dựng chính sách ngay từ khâu đề xuất, từ thực tiễn, từ hơi thở cuộc sống của người dân và doanh nghiệp. Không thể có luật tốt nếu dự thảo được soạn ra từ bàn giấy, thiếu đi sự tham gia thực chất của các bên.

Việt Nam sẽ ngược lên Đông Bắc hay xuôi xuống Đông Nam?

Sự phát triển phải mang lại lợi ích và hạnh phúc cho người dân. Vì thế, cần có sự cân bằng tinh tế giữa quyền lực của Nhà nước; tự do, dân chủ và sự năng động của xã hội.

Ý chí pháp quyền mạnh mẽ của Đảng ta

Trải qua những thăng trầm, biến động của lịch sử thế kỷ 20, tinh thần và ý chí về xây dựng nhà nước pháp quyền trở thành hiện thực ở nước ta.

Đột phá thể chế cho kỷ nguyên vươn mình

Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có bài viết “Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”.

Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình

Trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình".

Cơ hội duy nhất để cải cách thể chế, đừng để 'chưa giàu đã già'

Nói về mục tiêu 8% của năm nay và tăng trưởng hai con số những năm tới, TS Trần Du Lịch cho rằng thời điểm này là cơ hội duy nhất để cải cách thể chế, đừng để Việt Nam trở thành quốc gia 'chưa giàu đã già'.

Những quy định làm cản trở sự đổi mới

TS Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế đã làm chậm tiến độ dự án, gia tăng chi phí, và giảm hiệu quả kinh tế của dự án.

Quản trị quốc gia trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đội ngũ cán bộ, công chức trong nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả phải thực sự là tầng lớp tinh hoa, ưu tú để quản trị xã hội.

Cải cách thể chế bắt đầu từ con người

Thể chế sai không thể tự nó sửa nó được, phải là con người. Vì thể chế do con người tạo ra. Vấn đề là cần tìm ra những người xứng đáng để xây dựng thể chế cho một Kỉ nguyên mới.

Đổi mới thể chế: Giảm thiểu can thiệp hành chính vào thị trường

Đổi mới thể chế bây giờ là chấm dứt hay giảm thiểu việc can thiệp hành chính trực tiếp vào thị trường. Thay vào đó là can thiệp bằng cơ chế, bằng chính sách, công cụ kinh tế - ông Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI chia sẻ.

Cải cách thể chế có nhạy cảm không?

Sau loạt bài liên quan đến chủ đề “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhiều bạn đọc hỏi thể chế là gì, cải cách/đổi mới thể chế cần làm như thế nào, đặt vấn đề như vậy có nhạy cảm không?

Suy nghĩ từ công thức ‘điểm nghẽn của điểm nghẽn’ và ‘đột phá của đột phá’

Tương lai sẽ được “khơi thông” khi tồn đọng của hiện tại được “dọn dẹp”, xử lý để lấy lại lòng tin vì đầu tư là tiền bạc và các cam kết hợp đồng không thể lơ đi.

Điểm nghẽn thể chế đầu tiên được gỡ bỏ

Những nỗ lực của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trong suốt một năm sau cuộc tranh luận ở Quốc hội sẽ tháo bung điểm nghẽn thể chế giữa hai luật để nguồn lực nhà nước được sử dụng hiệu quả hơn.