Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác trao tặng 9 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Đây là các căn nhà tình nghĩa do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vận động, trong đó có 4 căn nhà do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tài trợ (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng); 5 căn nhà do chương trình "Màu hoa đỏ" của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tài trợ.

Bày tỏ vui mừng trước những đổi thay từng ngày của vùng đất Bến Tre giàu truyền thống cách mạng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, cũng như sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Bến Tre trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn luôn được quan tâm, chú trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của các gia đình chính sách còn khó khăn; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần của quê hương Đồng khởi anh hùng, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế -xã hội. Cùng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt hơn công tác Đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo..., qua đó giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển địa phương, đất nước.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vì đã tích cực ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn.

Theo TTXVN